Hy Lạp mua hơn 400 xe bọc thép của Nga

  • Cập nhật: Thứ tư, 8/10/2008 | 12:00:00 AM

Theo Ria Novosti, ngày 6/10 Hy Lạp đã tiến hành thoả thuận với Nga về một hợp đồng mua 420 xe chiến đấu do Nga sản xuất.

Phát ngôn viên của Rosoboronexport cho biết đầu năm 2008 Bộ Quốc phòng Hy Lạp đã có yêu cầu chính thức đặt hàng tập đoàn vũ khí hàng đầu của Nga sản xuất xe bọc thép và bán cho Hy Lạp để nước này trang bị cho lực lượng quốc phòng.

Xe chiến đấu bộ binh BMP-3M là công cụ chuyên chở và yểm trợ bộ binh tấn công hiệu quả được quân đội Hy Lạp tin tưởng sử dụng.

BMP-3M  là xe chiến đấu bộ binh nặng nhất từ trước tới nay. Sản phẩm này đã được Nga xuất khẩu tới rất nhiều quốc gia trên thế giới. Chỉ riêng tại các quốc gia thuộc Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất hiện đang có khoảng hơn 600 xe bọc thép do Nga sản xuất.

Trên thế giới có khoảng 80 quốc gia nhập khẩu vũ khí của Nga. Nhiều nhất trong số đó là Trung Quốc, Ấn Độ, Algeria, Venezuela, Iran, Malaysia và Sécbi. 

(Theo VTC)

Các tin khác
Những người biểu tình ném chai nước về phía cảnh sát chống bạo động.

Một xe hơi chứa bom đã nổ tung tại thủ đô của Thái Lan ngay sau khi cảnh sát xô xát với những người biểu tình tại trụ sở quốc hội.

Ngày 6/10, tại kỳ họp Hội đồng Bộ trưởng Nhà nước liên minh Nga/Belarus ở Minsk, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cùng Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Thủ tướng Sergey Sidorsky đã khẳng định quyết tâm xây dựng Nhà nước liên minh của hai quốc gia này.

Ông Saeed Jalili.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Iran, ông Saeed Jalili đã gửi một bức thư cho Người phụ trách chính sách đối ngoại EU, Javier Solana khẳng định áp lực quốc tế đối với Tehran sẽ không giải quyết được những tranh cãi về chương trình hạt nhân của nước này.

Cảnh sát Thái Lan ngày 7-10 đã dùng hơi cay để giải tán đám đông hàng ngàn người biểu tình chống chính phủ đang bao vây tòa nhà quốc hội tại Bangkok. 65 người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục