Venezuela trục xuất đại sứ Israel vì vấn đề Gaza

  • Cập nhật: Thứ tư, 7/1/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 6/1, Venezuela đã ra lệnh trục xuất đại sứ Israel cùng một số nhân viên sứ quán khác để phản đối cuộc tấn công quân sự của Israel vào Dải Gaza.

Tổng thống Chavez trong chuyến thăm tới một bệnh viện ở Caracas.
Tổng thống Chavez trong chuyến thăm tới một bệnh viện ở Caracas.

Quyết định trên được Tổng thống Venezuela Hugo Chavez, người luôn chỉ trích mạnh mẽ chính sách của Mỹ và Israel, đưa ra. Đây có vẻ như là phản ứng mạnh nhất cho tới nay của một nước có quan hệ với Israel trước cuộc tấn công vào Dải Gaza.

Bộ Ngoại giao Venezuela đã thông báo lệnh trục xuất trên, cho biết họ “đã quyết định trục xuất đại sứ Israel và một số nhân viên đại sứ quán Israel”.

Cuộc tấn công quân sự của Israel vào Dải Gaza cho đến nay đã làm gần 600 người Palestine thiệt mạng. Israel bắt đầu tiến hành các cuộc không kích rồi trên bộ từ ngày 27/12 vừa qua nhằm ngăn chiến binh Palestine nã rocket vào miền nam nước này.

Bộ Ngoại giao Venezuela còn cho biết LHQ đang cùng các nước khác yêu cầu Hội đồng bảo an “áp dụng biện pháp khẩn cấp và cần thiết để ngăn chặn cuộc xâm lược này”.

Các quan chức Venezuela hiện chưa thông báo cho sứ quán Israel ở Caracas về động thái mới này. Khi tuyên bố được đưa ra, sứ quán đã đóng cửa.

Tổng thống Chavez trước đó đã lên án Israel là những “kẻ giết người” và kêu gọi người Do thái ở Venezuela đứng lên phản đối chính phủ Israel.

“Giờ tôi hi vọng cộng đồng người Do thái ở Venezuela hãy lên tiếng phản đối những kẻ man rợ này”, ông Chavez nói.

Cho đến nay rất nhiều nước lên tiếng phản đối cuộc tấn công của Israel, nhưng chưa có nước nào ngoài Venezuela trục xuất đại sứ Israel.

Mauritania, nước thiết lập quan hệ ngoại giao với Israel từ năm 1999, đã gọi đại sứ của mình ở nhà nước Do thái về nước từ hôm thứ hai vừa qua. Trong khi đó, Jordan, Ai Cập và hai nước Ả rập khác có quan hệ với Israel, đã triệu hồi đại sứ Israel lên để phản đối về cuộc tấn công Gaza. Tuy nhiên, các nước này đều từ chối lời kêu gọi trục xuất họ.

Còn Tổng thống Chavez từ lâu luôn chỉ trích kịch liệt chính sách của Israel ở Trung Đông và đã ủng hộ quan điểm của người Palestine trong cuộc xung đột này.

Trong cuộc xung đột năm 2006 giữa Israel-Li-băng, Tổng thống Chavez cũng đã rút đại diện cấp cao của mình ở Israel về nước và gọi các cuộc đánh bom của Israel trên đất Li-băng là “một cuộc tàn sát mới”.

Mặc dù chỉ trích chính quyền Israel, nhưng chính phủ của ông Chavez vẫn khẳng định có thái độ thân thiện đối với người Do Thái.

Trong những ngày gần đây, các cuộc biểu tình phản đối cuộc tấn công của Israel diễn ra trên khắp Venezuela và các nước Mỹ Latinh khác. Tại Argentina, nơi có cộng đồng người Do thái sống ở bên ngoài Israel lớn thứ ba thế giới, hàng trăm người đã biểu tình ở sứ quán Israel tại Buenos Aires để kêu gọi ngừng chiến. Chính phủ Brazil cho biết sẽ gửi 14 tấn thuốc men, lương thực tới Dải Gaza. Còn ở Bolivia, khoảng 100 người Palestine và Ả rập đã tuần hành biểu tình phản đối bạo lực ở Gaza.

(Theo Dân Trí)

Các tin khác
Lực lượng bộ binh Izrael đã tiến sát đến các khu dân cư đông đúc.

11 ngày khi cả Israel và lực lượng Hamas phớt lờ các yêu cầu ngừng bắn tránh sát hại thường dân vô tội Palestine, tình hình chiến sự ngày càng diễn ra quyết liệt.

Sơ đồ đường ống khí gas của châu Âu.

Thủ tướng Nga Putin đã yêu cầu tập đoàn khí gas khổng lồ của nước này Gazprom cắt nguồn cung tới châu Âu chảy qua Ukraine, do có thông tin Kiev hút trộm khí gas từ những đường ống này.

Con đường bị tắc hoàn toàn sau tai nạn.

Ít nhất 33 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích khi hàng ngàn tấn đất đá đổ xuống một con đường tại khu vực Alta Verapaz thuộc miền bắc Guatemala, cách thủ đô Guatemala City khoảng 200 km.

Ngày 5-1, đoàn đại biểu Ủy ban Châu Âu (EC) đã cấp tốc tới thủ đô Ki-ép nhằm thảo luận về vấn đề vận tải khí đốt quá cảnh của Nga sang các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EU).

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục