Washington từ chối mời phái viên Triều Tiên đến Mỹ
- Cập nhật: Thứ ba, 13/1/2009 | 12:00:00 AM
CHDCND Triều Tiên muốn cử Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của nước này, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye Gwan, tới dự lễ nhậm chức của Tổng thống đắc cử Barack Obama nhưng đề nghị này đã bị Washington từ chối.
Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân CHDCND Triều Tiên, Thứ trưởng Ngoại giao Kim Kye Gwan.
|
Thông tin trên được báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc đăng tải, dẫn lời một nguồn tin giấu tên trong chính quyền Seoul.
CHDCND Triều Tiên không có các quan hệ ngoại giao với Mỹ, vì vậy một động thái như vậy là dấu hiệu cho thấy Bình Nhưỡng đang mong muốn xây dựng quan hệ với chính quyền mới của Mỹ sau nhiều năm căng thẳng với chính quyền Tổng thống George W. Bush.
Trả lời phỏng vấn của báo giới, Ngoại trưởng Hàn Quốc Yu Myung-hwan cho biết, ông đã nghe nói về các thông tin trên nhưng "tôi hiểu mọi thứ không diễn ra theo cách đó".
Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông báo cho các đại sứ quán nước ngoài ở Washington rằng các đại sứ cùng phu nhân/phu quân có thể tham dự lễ nhậm chức của Barack Obama. Các nhà lãnh đạo nước ngoài không nằm trong số này.
"Lời mời này chỉ dành cho người đứng đầu các phái bộ ngoại giao và phu nhân/phu quân của họ chứ không dành cho các trường hợp khác", Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice viết trong một thông cáo ngoại giao gửi tới các đại sứ quán hôm 6/1.
Trong một thông báo trước đó gửi tới các đại sứ quán ngày 24/11, bà Rice nhấn mạnh rằng không mời các nhà lãnh đạo và quan chức chính phủ hàng đầu ở nước ngoài là truyền thống trong các lễ nhậm chức của Tổng thống Mỹ.
Báo chí cho biết, CHDCND Triều Tiên đã thúc đẩy chuyến thăm Mỹ của Thứ trưởng Kim kể từ sau thất bại trong các cuộc đàm phán 6 bên về hạt nhân hồi tháng 12.
Trong khi đó, Christopher Hill, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của chính quyền Bush, đã từ chối đề nghị trở thành phái viên đặc biệt tại CHDCND Triều Tiên, một vị trí mới mà Barack Obama đưa ra.
Các cuộc đàm phán 6 bên nhằm giải quyết xung đột đã bị trì hoãn do CHDCND Triều Tiên không chấp nhận một nghị định thư cho phép thẩm tra danh sách chương trình hạt nhân của nước này.
Sáu nước tham gia đàm phán gồm có Trung Quốc, Nhật Bản, CHDCND Triều Tiên, Hàn Quốc, Nga và Mỹ.
(Theo VietNamNet)
Các tin khác
Chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, đã có hai giáo đường Do Thái tại Pháp bị tấn công. Các vụ tấn công được cho là để phản đối cuộc chiến của Israel tại dải Gaza.
Ngày 11-1, Tổ chức Ân xá quốc tế đã tổ chức một cuộc biểu tình trước sứ quán Mỹ tại Montreal (Canada) nhằm yêu cầu chính quyền Mỹ đóng cửa nhà tù trên vịnh Guantanamo.
Israel đã đưa lính dự bị vào chiến trường Gaza nhằm tìm cách hạ "nốc-ao" Hamas khi cuộc xung đột giữa hai bên bước sang ngày 17.
Nga cho biết sẽ phục hồi cung cấp gas cho châu Âu sau khi Ukraine chấp nhận bỏ điều khoản mà họ đã thêm trong thỏa thuận trước đó.