Israel tung quân dự bị vào chiến trường
- Cập nhật: Thứ ba, 13/1/2009 | 12:00:00 AM
Israel đã đưa lính dự bị vào chiến trường Gaza nhằm tìm cách hạ "nốc-ao" Hamas khi cuộc xung đột giữa hai bên bước sang ngày 17.
Xe chở lính Israel tiến về phía Gaza.
|
Theo hãng tin Reuters, Thủ tướng Ehud Olmert, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và Ngoại trưởng Tzipi Livni của Israel đã họp hôm 11.1 và quyết định tăng cường hỏa lực lên Hamas. Phát biểu trên đài phát thanh Israel, bà Livni nói rằng chiến dịch ở Gaza đã "phục hồi khả năng ngăn chặn của Israel" và "tạo ra một cách thức mới, theo đó khi công dân Israel bị tấn công thì chúng ta đáp trả bằng vũ lực". Bà từ chối cho biết khi nào Israel sẽ kết thúc chiến dịch.
Ngay chiều 11.1, xe chở lính dự bị Israel đã di chuyển về hướng Dải Gaza khi giao tranh bùng phát trên lãnh thổ này bất chấp nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của LHQ. Lính dự bị được huy động giữa lúc giới lãnh đạo Israel đang cân nhắc khả năng tiến hành một chiến dịch toàn diện vào các thị trấn và thành phố nhằm triệt tiêu khả năng bắn rốc-két của Hamas. Hành động này có thể gây thương vong lớn hơn cho Israel cũng như thiệt hại nặng nề hơn cho khoảng 1,5 triệu dân đang sống trong cảnh bị phong tỏa ngặt nghèo tại đây. Hiện tại, máy bay Israel thường xuyên ném bom hành lang Philadelphi dọc theo đường biên giới dài 15 km giữa Gaza với Ai Cập, đôi khi sử dụng bom khoan nhằm phá đường hầm nằm sâu dưới lòng đất của Hamas.
Các chiến dịch quân sự của Israel đến nay đã làm thiệt mạng ít nhất 890 người Palestine, trong đó có 275 trẻ em và làm bị thương 3.800 người khác, theo AFP. 10 lính và 3 dân thường Israel cũng đã chết trên chiến trường Gaza và tại miền nam Israel. Cuộc xung đột đã châm ngòi cho hàng loạt cuộc biểu tình phản đối Israel và ủng hộ người Palestine. |
Israel, vốn coi nghị quyết kêu gọi ngừng bắn của LHQ là không khả thi, muốn chấm dứt việc Hamas bắn rốc-két vào lãnh thổ nước này cũng như những biện pháp nhằm ngăn Hamas tái vũ trang thông qua hệ thống đường hầm xuyên biên giới Gaza và Ai Cập. Thủ lĩnh Hamas Khaled Meshaal cũng tuyên bố tổ chức của ông ta sẽ không xem xét ngừng bắn trừ phi Israel ngừng chiến dịch quân sự và dỡ bỏ phong tỏa đối với Gaza. Theo AFP, nhằm gây sức ép ngoại giao với Hamas, hôm qua ông Amos Gilad, quan chức phụ trách vấn đề đàm phán ngừng bắn ở Gaza của Israel, đã hoãn chuyến đi dự kiến sang Ai Cập, trong khi Hamas đã có các cuộc thảo luận được đánh giá là "tích cực" tại Cairo hôm 11.1. Các cuộc thảo luận ở Cairo tập trung vào kế hoạch 3 điểm của Ai Cập, bao gồm kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức để đưa hàng cứu trợ vào Gaza, đàm phán về việc mở các cửa ngõ giao thương ở Gaza cũng như thực hiện các bước nhằm ngăn chặn việc buôn lậu vũ khí, và tái khởi động các nỗ lực hòa giải Palestine. Theo Reuters, các nhà ngoại giao quốc tế hiện đang thảo luận một hệ thống giám sát rộng rãi với sự hỗ trợ của quốc tế nhằm giúp Ai Cập ngăn chặn hiệu quả việc buôn lậu vũ khí và rốc-két. Tổng thống đắc cử Mỹ Barack Obama hôm 11.1 cũng cho biết ông đang tập hợp một đoàn ngoại giao để có thể bắt tay giải quyết cuộc xung đột ở Trung Đông ngay sau khi nhậm chức vào ngày 20.1.
(Theo TNO)
Các tin khác
Nga cho biết sẽ phục hồi cung cấp gas cho châu Âu sau khi Ukraine chấp nhận bỏ điều khoản mà họ đã thêm trong thỏa thuận trước đó.
Mặc dù cả Nga, Liên minh châu Âu và Ukraine đã ký thoả thuận về kiểm soát việc trung chuyển khí đốt của Nga qua lãnh thổ Ukraine vào châu Âu, song vấn đề này lại nảy sinh những phức tạp mới.
Sáng nay (12/1), ở bãi biển New South Wales, một nam giới 24 tuổi đã bị cá mập cắn. Đây là vụ tấn công thứ 3 của cá mập tại các bãi biển Australia và là vụ thứ hai tại New South Wales trong vòng hai ngày
Tổ chức Nhân quyền Watch cho hay, quân đội Israel đã bắn đạn pháo có sử dụng tác nhân gây cháy là phốt pho trắng vào Gaza. Một bác sĩ khác cũng xác nhận, hóa chất này bị nghi ngờ là nguyên nhân khiến cho 10 nạn nhân bị bỏng nặng ở vùng mặt và toàn bộ cơ thể.