Obama cho phép triển khai thêm 17.000 lính Mỹ ở Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ tư, 18/2/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Barack Obama hôm 17/2 đã thông qua kế hoạch tăng thêm khoảng 17.000 lính Mỹ cho cuộc chiến tại Afghanistan - động thái đầu tiên của ông nhằm thay đổi diễn biến của một cuộc chiến mà các cố vấn quân sự đã cảnh báo rằng Mỹ sẽ không giành thắng lợi.

Binh sĩ Mỹ truy quét các phần tử khủng bố ở Afghanistan
Binh sĩ Mỹ truy quét các phần tử khủng bố ở Afghanistan

"Sự gia tăng này là cần thiết nhằm ổn định tình hình đang xấu đi ở Afghanistan. Cuộc chiến này đã không nhận được sự quan tâm, chỉ đạo và các nguồn lực chiến lược mà nó cần", ông Obama nói. Tuyên bố trên là lời chỉ trích nhằm vào ông Bush, người mà ông Obama đã cáo buộc là coi nhẹ nhu cầu an ninh quốc gia tại Afghanistan để dồn lực cho cuộc chiến ở Iraq.

Theo Nhà Trắng, khoảng 8.000 lính thủy đánh bộ Mỹ sẽ tới Afghanistan trước tiên, tiếp theo là một lữ đoàn gồm khoảng 4.000 lính và 5.000 binh sĩ hỗ trợ. Mỹ hiện có khoảng hơn 30.000 lính ở quốc gia này. Kế hoạch của ông Obama rút quân khỏi Iraq đã cho phép ông tăng quân Mỹ tại Afghanistan.

Việc tăng quân này được tiến hành theo yêu cầu của Tư lệnh Mỹ tại Afghanistan là Tướng David McKiernan. Ông McKiernan muốn có thêm 30.000 lính Mỹ để chống lại cuộc nổi dậy ngày càng mạnh của các chiến binh Taliban cũng như để bảo vệ dân thường Afghanistan.

"Taliban đang nổi dậy ở Afghanistan và al-Qaeda ủng hộ cuộc nổi dậy này, đe dọa Mỹ từ nơi ẩn náu an toàn của chúng dọc biên giới Pakistan", ông OBama nói

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi LHQ nói rằng số dân thường bị giết trong cuộc chiến ở Afghanistan đã tăng thêm 39% trong năm 2008. Các chiến binh bị quy trách nhiệm đối với 55% trong tổng số 2.118 dân thường thiệt mạng. Trong khi đó, quân đội Mỹ, NATO và Afghanistan chịu trách nhiệm về 39%.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Hàng viện trợ nhân đạo được thả xuống Gaza.

Jordan phối hợp với Ai Cập và Đức thả 3 đợt hàng viện trợ nhân đạo nhằm hỗ trợ dân thường ở Gaza đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn cung nghiêm trọng do xung đột.

Ông Lawrence Wong (thứ 2, trái) tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore ngày 15/5/2024.

Ông Lawrence Wong vừa chính thức tuyên thệ nhậm chức Thủ tướng Singapore, đồng thời công bố cải tổ nội các nước này. Trong bối cảnh Đảo quốc Sư tử đối mặt thách thức như tỷ lệ sinh giảm, chi phí sinh hoạt tăng cao, sự biến động của nền kinh tế thế giới, Chính phủ Thủ tướng Lawrence Wong được kỳ vọng sẽ chèo lái con thuyền Singapore tiếp tục vững bước trên con đường phát triển.

Cảnh sát được triển khai tại thủ phủ Noumea nhằm ngăn cuộc biểu tình bạo loạn phản đối dự luật điều chỉnh một số quy định đối với vùng lãnh thổ New Caledonia thuộc Pháp, ngày 14/5/2024.

Chính phủ Pháp ngày 15/5 ban bố tình trạng khẩn cấp ở quần đảo New Caledonia ở Thái Bình Dương do tình trạng bạo lực nghiêm trọng tại vùng lãnh thổ hải ngoại này.

149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng bởi mưa lũ ở Nam Brazil.

Mưa lớn gây lũ lụt nghiêm trọng ở Nam Brazil đã khiến ít nhất 149 người chết và hơn 2 triệu người bị ảnh hưởng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục