Tổng thống... tuyệt thực để đấu tranh

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/4/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Bolivia Evo Morales tiếp tục tuyệt thực ngày thứ tư liên tiếp để phản đối các nghị sĩ của phe đối lập. Theo Reuters, mặc cho các chính trị gia đối lập gọi sự kiện này là một vụ “tống tiền chính trị”, song ông Morales vẫn tuyên bố sẽ nhịn ăn trong 18 ngày để phản đối phe đối lập ngăn chặn luật bầu cử ở quốc hội.

Tổng thống Morales trả lời báo chí tại nơi tuyệt thực.
Tổng thống Morales trả lời báo chí tại nơi tuyệt thực.

Ông Morales đã ngủ ba đêm trên một tấm trải nền ở phủ tổng thống, xung quanh là những tấm biển viết tay phản đối phe đối lập, trong khi những người ủng hộ ông ăn lá coca để qua cơn đói. Trả lời phỏng vấn trên truyền hình ngày 12-4, ông Morales vẫn có bộ dạng khá khỏe mạnh và tỉnh táo: “Chúa đã hiến đời mình cho người nghèo, và chúng tôi ở đây để hiến đời của chúng tôi cho người nghèo.” Vị tổng thống thổ dân da đỏ đầu tiên của Bolivia cho biết từng tuyệt thực 18 ngày vào năm 1998 để phản đối chính sách về coca của chính phủ.

Dự luật khung bầu cử của Bolivia đã được thông qua vào tháng 5-2008, nhưng quốc hội vẫn phải cần thông qua các chi tiết. Đảng của ông Morales có đủ phiếu bầu để phê chuẩn nó trong cuộc thảo luận chung của hạ viện và thượng viện. Nhưng phe đối lập lo ngại dự luật này sẽ cho ông Morales và liên minh của ông thêm quyền trong cơ quan lập pháp, dẫn đến các khu vực nghèo và dân tộc bản địa ở đất nước này có thêm ghế trong quốc hội nên tìm cách “vắng mặt” để không thể tiến hành bỏ phiếu.

Hiện ông Morales đang có sự ủng hộ của người dân hơn hẳn các đối thủ từ khi lên nắm quyền năm 2006. Ngày 9-4 là hạn cuối cùng để quốc hội bỏ phiếu thống nhất tổng tuyển cử vào tháng 12 theo hiến pháp. Phe đối lập nói ông Morales có thể lợi dụng “những lỗ hổng” để gian dối trong bầu cử.

(Theo TTO)

Các tin khác

HĐBA LHQ đã ra tuyên bố lên án việc CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa hôm 5/4 và quyết định siết chặt trừng phạt Bình Nhưỡng vì hành động này.

Lò phản ứng hạt nhân Yongbyon đã được tháo dỡ một phần theo thoả thuận quốc tế năm 2008

Bình Nhưỡng hôm nay (14/4) đã tuyên bố sẽ tẩy chay đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân để phản đối việc LHQ chỉ trích nước này phóng tên lửa gần đây, đồng thời khẳng định sẽ tái khởi động các cơ sở hạt nhân.

Ít nhất 18 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn tại một nhà trọ dành cho người vô gia cư tại khu vực tây bắc Ba Lan vào đêm qua 12/4.

Tên lửa Triều Tiên được phóng ngày 4/4.

Tám ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa, Hội đồng Bảo an LHQ hôm 13/4 đã nhất trí lên án hành động đó, yêu cầu Bình Nhưỡng ngừng các cuộc thử tên lửa và nói rằng sẽ tăng cường trừng phạt nước này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục