WHO: đã có hơn 700 người tử vong vì cúm A/H1N1

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/7/2009 | 12:00:00 AM

Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tính đến ngày 21-7, đã có hơn 700 người trên thế giới tử vong vì cúm A/H1N1, một con số đáng lo ngại vì virus cúm này chỉ mới bùng phát vào tháng 4 vừa qua.

Nhân viên y tế ở thủ đô San Salvador sau khi nước này có 5 người tử vong vì virus cúm A/H1N1.
Nhân viên y tế ở thủ đô San Salvador sau khi nước này có 5 người tử vong vì virus cúm A/H1N1.

WHO cho biết đang làm việc với cơ quan y tế các nước để tìm cách giảm nhẹ ảnh hưởng của dịch cúm này.

“Các nước khác nhau đối mặt với dịch cúm ở các mức độ khác nhau tại từng thời điểm khác nhau. Vì vậy cần xem xét các biện pháp thích hợp để giảm nhẹ ảnh hưởng của dịch cúm tại từng nước”, người phát ngôn của WHO, Alphaluck Bhatiasevi, nói.

Tuần trước, WHO cảnh báo dịch cúm A/H1N1 đang lây lan với tốc độ nhanh chưa từng thấy và việc virus cúm này tiếp tục lan nhanh ở những nước đã bị ảnh hưởng cũng như ở những nước mới là điều không thể tránh khỏi.

Đến nay, đã có hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng của dịch cúm A/H1N1, và nhiều nước cho biết họ đã có “kinh nghiệm” trong việc ngăn chặn virus lây lan trong cộng đồng.

Cùng ngày, Liên Hiệp Quốc (LHQ) cảnh báo A/H1N1 có thể tác động đến những nước bị đói nghèo và xung đột, gây ra một cuộc khủng hoảng "nghiêm trọng" mới ở những nước này.

John Holmes, người đứng đầu cơ quan nhân đạo LHQ, cho biết họ đang lên kế hoạch để đối phó. Phần chính của kế hoạch này là chú trọng tới các nhân viên cứu trợ bị nhiễm cúm hoặc khả năng bệnh dịch lây lan trong nhóm người đang cần được viện trợ.

(Theo TTO)

Các tin khác
Dầu tăng mạnh phiên thứ 4 liên tiếp.

Giá dầu thô trên thị trường châu Á sáng nay (22/7) đang có xu hướng giảm. Tuy nhiên, trước đó vài giờ, giá dầu trên sàn New York đã tăng vọt phiên thứ 5 liên tiếp nhờ những tín hiệu cho thấy kinh tế đang phục hồi trở lại.

Thủ tướng Aso buộc phải giải tán Hạ viện sau một loạt thất bại trong bầu cử địa phương.

Cuối cùng, Thủ tướng Nhật Bản Taro Aso cũng đã giải tán Hạ viện, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử có thể dẫn đến sự thay đổi lịch sử trong bộ máy cầm quyền.

Một người mất việc ngồi bên ngoài chợ Vòm chờ chợ mở cửa trở lại trong vô vọng.

Ngày 21/7, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Andrei Nesterenko tuyên bố việc đóng cửa khu chợ Cherkizovo, mà người Việt Nam ở Nga quen gọi là "Chợ Vòm", không nhằm chống lại các thương nhân nước ngoài.

Các cô bé Ấn Độ thử kính ngắm nhật thực.

Hàng triệu người ở châu Á sẽ được chiêm ngưỡng nhật thực toàn phần dài nhất thế kỷ khi nhiều nơi tại Ấn Độ và Trung Quốc rơi vào bóng đêm sáng 22/7.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục