Nữ thống đốc Alaska chính thức từ chức
- Cập nhật: Thứ hai, 27/7/2009 | 12:00:00 AM
18 tháng trước khi nhiệm kỳ kết thúc, hôm 26/7, cựu ứng cử viên Phó Tổng thống Mỹ Sarah Palin đã chính thức tuyên bố từ bỏ chiếc ghế Thống đốc Alaska.
![]() |
Nữ thống đốc bang Alaska Sarah Palin.
|
Hôm 3/7 vừa qua, bà Sarah Palin đã bất ngờ thông báo quyết định từ chức, khiến nhiều người đồn đoán rằng, bà sẽ tham gia tranh cử Tổng thống Mỹ vào năm 2012.
Trong một buổi lễ tổ chức ở Fairbanks, bang Alaska, bà Palin đã trao quyền điều hành cho Phó Thống đốc Sean Parnell.
Bà Palin tiết lộ rất ít thông tin về tương lai chính trị của mình. Một số nguồn tin cho biết, nữ thống đốc bang Alaska đã ký một hợp đồng viết sách và có thể dẫn một chương trình trò chuyện trên truyền hình.
Tuy nhiên, một phát ngôn viên của gia đình Palin đã lên tiếng phủ nhận những thông tin trên. “Tôi có thể khẳng định chắc chắn với các bạn rằng, bà Palin không có kế hoạch nào sau 26/7. Hoàn toàn không có kế hoạch nào”, Meghan Stapleton nói với các phóng viên AP.
Sarah Palin, 45 tuổi, đã từng bắt tay với ông John McCain của đảng Cộng hoà trong chiến dịch chạy đua vào Nhà Trắng hồi tháng 11/2008. Cũng từ đó, cái tên Sarah Palin trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều sự chú ý, trong đó có cả sự khen ngợi lẫn chỉ trích.
Quyết định từ chức của bà Sarah Palin đã khiến sự ủng hộ dành cho bà sụt giảm mạnh. Trong một cuộc thăm dò dư luận gần đây, số người ủng hộ nữ chính gia này chỉ là 40%, trong khi đó, có tới 53% số người được hỏi thể hiện thái độ bất đồng.
Hiện, bà Palin đang phải đối mặt với một cuộc điều tra đạo đức, với gần 20 cáo buộc. Tuy nhiên, bà khẳng định, các đối thủ sẽ không bao giờ “tìm thấy bất kỳ vết nhơ nào”.
(Theo TPO)
Các tin khác

Chuyến tàu chở dầu xuất phát từ Công ty Sakhalin Energy, một công ty của Nga, đã cập cảng Hàn Quốc, ngày 23/7, đánh dấu chuyến tàu chở dầu thứ 200 tròn sang thị trường châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày 26-7, phát biểu trên kênh Truyền hình Độc lập (NTV) Nga, Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép tuyên bố, Mát-xcơ-va kiên quyết phản đối Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) mở rộng, kết nạp U-crai-na và Gru-di-a.

Ngày Chủ nhật, 26/7, Ấn Độ đã cho hạ thủy chiếc tàu ngầm hạt nhân nội địa đầu tiên có khả năng phóng tên lửa đạn đạo.

Cuối tuần qua, với 58 phiếu thuận và 40 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã đứng về phía Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma khi từ chối khoản chi tiêu mới trị giá 1,75 tỷ USD để mua thêm 7 máy bay chiến đấu tàng hình F-22. Khoản tiền trên được dành ra trong dự luật ngân sách quốc phòng trị giá 680 tỷ USD đang được thảo luận tại Quốc hội, là khoản bổ sung ngoài đơn đặt hàng chế tạo 187 chiếc máy bay chiến đấu tàng hình loại này.