Nam Phi: Nhân viên nhà nước đình công không giới hạn

  • Cập nhật: Thứ tư, 29/7/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 27-7, hàng ngàn nhân viên các cơ quan nhà nước tại Nam Phi đã tham gia biểu tình không giới hạn do các nghiệp đoàn phát động, nhằm yêu cầu được tăng lương.

Nhân viên các cơ quan công quyền biểu tình đòi tăng lương tại Johannesburg vào ngày 27-7-2009.
Nhân viên các cơ quan công quyền biểu tình đòi tăng lương tại Johannesburg vào ngày 27-7-2009.

Theo AFP, có khoảng 150.000 nhân viên làm việc tại các cơ quan nhà nước tham gia đình công trong thời điểm các đại diện về mặt xã hội thương lượng lương bổng hằng năm với đại diện sử dụng lao động.

Tại các thành phố Pretoria, Johannesburg (đông bắc), Cap (đông nam)..., hành ngàn nhân viên các ngành cấp nước, điện, công trình công ích, y tế, cảnh sát và vận chuyển công cộng đã tuần hành trên các đường phố chính. Theo Hãng tin Nam Phi SAPA, 12 người, trong đó có bốn cảnh sát, đã bị thương trong một vụ biểu tình tại Plettenberg Bay (tây nam). Cảnh sát cho biết có 25 người bị bắt giữ vì có hành vi bạo động và nhiều tòa nhà bị hư hại tại Polokwane.

Những người tham gia đình công yêu cầu tăng 15% lương, trong khi các đại diện sử dụng lao động chỉ đồng ý mức tăng 11,5%, trong bối cảnh lạm phát tăng 8% kể từ đầu năm đến nay. Vài ngày trước đó, nhiều vụ biểu tình mang màu sắc bạo lực đã xảy ra tại nhiều thị trấn ở Nam Phi với yêu cầu đòi quyền được hưởng các dịch vụ công.

Các nhà quan sát nhận định dù hai vụ việc này không liên quan nhau nhưng chúng đã tạo áp lực lên Tổng thống Jacob Zuma, người vừa nhậm chức được hai tháng, đặc biệt nhờ vào chương trình chống đói nghèo khi ông tranh cử tổng thống.

(Theo TTO)

Các tin khác
Sinh viên Hàn Quốc mang tấm biển đề khẩu hiệu “Không chiến tranh”, “Không hạt nhân” đi dọc đường biên giới hai miền Triều Tiên nhân dịp kỷ niệm 56 năm ngày hai miền đình chiến.

CHDCND Triều Tiên luôn gây bất ngờ trên chính trường thế giới. Sau những tuyên bố cứng rắn cùng vài lần bắn thử tên lửa, ngày 27-7 Bình Nhưỡng bất ngờ đề xuất một cuộc đối thoại mới về chương trình hạt nhân của nước này. Hãng tin nhà nước KCNA dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao cho biết: “Có một phương thức đối thoại riêng biệt và chưa được sử dụng để giải quyết tình hình hiện tại”.

Chủ tịch Hồ Cẩm Đào.

Lãnh đạo Trung Quốc đại lục và Đài Loan lần đầu tiên trực tiếp trao đổi thông điệp sau hơn 60 năm, tín hiệu mới nhất về mối quan hệ đang ấm dần lên giữa hai bờ eo biển Đài Loan.

Sau một thời gian dài kiểm lại phiếu, các quan chức bầu cử Albania ngày 27-7 xác nhận đảng cầm quyền của Thủ tướng Sali Berisha giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ngày 28-6 vừa qua.

Phái đoàn Trung - Mỹ đối thoại về kinh tế và chiến lược.

Tổng thống Mỹ Obama hôm 27/7 kêu gọi hợp tác rộng với Trung Quốc để định hình thế kỷ 21 và tuyên bố, mối quan hệ giữa hai nước quan trọng như bất kỳ mối quan hệ song phương nào khác trên thế giới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục