Gruzia cáo buộc Nga muốn thêm đất

  • Cập nhật: Thứ ba, 4/8/2009 | 12:00:00 AM

Tbilisi ngày 3/8 tuyên bố Matxcơva đang tìm cách lấy thêm đất bên ngoài vùng ly khai Nam Ossetia giữa lúc căng thẳng lên cao.

Binh sĩ Nga đứng gác giữa biên giới Nam Ossetia và Gruzia.
Binh sĩ Nga đứng gác giữa biên giới Nam Ossetia và Gruzia.

Bộ Ngoại giao Gruzia cho rằng các binh sĩ Nga đã tiến vào làng Kveshi gần Nam Ossetia hôm chủ nhật và dựng các cột mốc nhằm tạo ra đường biên giới mới nằm trong phần lãnh thổ của họ hàng trăm mét.

Nga và Nam Ossetia nói rằng các binh sĩ của họ không tiến vào Kveshi và các cột mốc nói trên được dựng bên trong phần đất của Nam Ossetia.

Tình hình tại vung giới giữa Nam Ossetia và Gruzia trở nên căng thẳng khi gần đến ngày 7/8, tròn một năm cuộc chiến chớp nhoáng giữa Nga và Gruzia nổ ra. "Rất đáng báo động là khi ngày đó đến gần, Nga và bù nhìn của họ đang cố ý gây căng thẳng và hành xử ngang ngược", tuyên bố của Bộ Ngoại giao Gruzia có đoạn.

Phát ngôn viên của chính quyền Nam Ossetia tuyên bố họ không cần thêm đất của Gruzia. Lực lượng an ninh Nga phụ trách tuần tra tại biên giới giữa Gruzia và vùng ly khai cũng khẳng định không làm gì sai.

Trước đó, Matxcơva tuyên bố sẽ sử dụng vũ lực đối với Gruzia nếu nước này tiếp tục có những hành động khiêu khích ở Kavkaz. Tuyên bố được đưa ra sau khi Bộ Quốc phòng Nga buộc tội Gruzia bắn đạn pháo và lựu đạn về phía phủ phủ tỉnh ly khai Nam Ossetia trong vài ngày trở lại đây.

Nga mô tả những hành động của Tbilisi là "nỗ lực nhằm làm bùng nổ tình hình trong khu vực". Họ cũng nhấn mạnh "sự kiện hồi tháng 8/2008 cũng diễn ra trong một bối cảnh tương tự".

Bộ trưởng Nội vụ Gruzia Shota Utiashvili bác bỏ việc quân đội của họ nổ súng trong những ngày gần đây.

Nga và Gruzia liên tiếp buộc tội lẫn nhau vi phạm lệnh ngừng bắn trong vòng vài tháng trở lại đây. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Matxcơva đưa ra phát ngôn cảnh báo việc sử dụng vũ lực một cách rõ ràng. Sau cuộc chiến năm ngoái, quân đội Nga phần lớn rút về Nam Ossetia và Abkhazia.

(Theo VnExpress)

Các tin khác
Người da đỏ tham dự lễ kỷ niệm 200 năm ngày độc lập của Bolivia tại la Paz tháng trước.

Ngày 3-8, chính phủ Bolivia đã trở thành quốc gia đầu tiên ở Nam Mỹ mở đường cho cộng đồng thổ dân da đỏ có cơ hội được quyền tự trị. Theo thông báo của Tổng thống Evo Morales, lãnh đạo người da đỏ đầu tiên của Bolivia, nước này sẽ bắt đầu áp dụng những cải cách mới trong hiến pháp, theo đó cho phép cộng đồng thổ dân tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về quyền tự trị.

Ông Rasmussen tới trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ

Ưu tiên số 1 của NATO sắp tới là cuộc chiến tại Afghanistan, trong đó có việc đối thoại với các thành viên ôn hòa của Taliban. Đó là tuyên bố của ông Anders Fogh Rasmussen trong ngày làm việc đầu tiên trên cương vị Tổng thư ký NATO vào hôm qua, theo BBC.

Lầu Năm Góc đang tìm kiếm đẩy nhanh việc triển khai loại bom phá hầm “siêu lớn” trên máy bay ném bom tiên tiến nhất Mỹ. Thông tin được Không lực Mỹ đưa ra vào ngày 2/8, giữa những lo ngại về đe dọa hạt nhân của Triều Tiên và Iran.

Binh lính Trung Quốc đã được huy động trong vụ bạo loạn hôm 5/7.

Cảnh sát thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, cho biết họ vừa bắt giữ thêm 319 nghi phạm có liên quan đến vụ bạo loạn đẫm máu hồi đầu tháng 7.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục