Trung Quốc bắt thêm 319 người trong vụ Tân Cương
- Cập nhật: Thứ hai, 3/8/2009 | 12:00:00 AM
Cảnh sát thành phố Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ, cho biết họ vừa bắt giữ thêm 319 nghi phạm có liên quan đến vụ bạo loạn đẫm máu hồi đầu tháng 7.
![]() |
Binh lính Trung Quốc đã được huy động trong vụ bạo loạn hôm 5/7.
|
Trước đó, ngay sau khi vụ bạo loạn xảy ra, đã có hơn 1.000 người bị bắt giữ và gần đây, hôm 29/7, Trung Quốc cũng bắt tạm giam thêm 253 nghi phạm khác.
Cảnh sát địa phương không cho biết hiện có bao nhiêu người bị bắt giữ đã được thả và cũng không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào khác có liên quan đến các nghi phạm nói trên.
Theo thông báo của Sở Công an Urumqi, cảnh sát tìm được thêm 319 nghi phạm mới là nhờ vào những nguồn tin được cung cấp từ người dân cũng như các cuộc điều tra của cảnh sát.
Các nghi phạm sẽ phải đối mặt với những cáo buộc có liên quan đến vụ bạo loạn làm 197 người thiệt mạng. "Tất cả những nghi phạm này bị bắt ở thành phố Urumqi hoặc những nơi khác trong khu tự trị Tân Cương,” thông báo của Sở công an Urumqi cho hay.
Vài ngày sau khi xảy ra vụ bạo loạn, Sở Công an Tân Cương và Urumqi đã ra thông báo kêu gọi người dân địa phương giúp truy tìm những nghi phạm còn lẩn trốn bên ngoài.
“Tất cả những nghi phạm, không loại trừ bất kỳ trường hợp nào, sẽ bị bắt và bị trừng phạt theo pháp luật nhằm diệt trừ tận gốc mọi mối nguy hiểm tiềm tàng," thông báo của Sở công an Urumqi tuyên bố.
Bạo loạn ở Tân Cương bùng phát đêm 5/7 từ một vụ xô xát nhỏ giữa những công nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại một nhà máy Quảng Đông. Những kẻ gây rối đã đốt phá hơn 260 xe ô tô, hơn 200 cửa hàng và 14 ngôi nhà. Chính quyền đã triển khai cảnh sát và quân đội để lập lại trật tự, bắt giữ hơn 1.400 người để điều tra.
Bạo loạn nghiêm trọng đến mức Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải gấp rút trở về nước từ Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Italia để giải quyết vụ việc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng đằng sau các vụ bạo loạn đẫm máu này.
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Ngày 2/8, Israel quyết định mở một con đường nối một thành phố ở Bờ Tây với Palestine. Đây là lần đầu tiên trong 9 năm qua Israel rỡ bớt hạn chế đi lại áp dụng đối với người Palestine.

Cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma tại Nhà Trắng ngày 31-7 (theo giờ Việt Nam) được coi là tâm điểm trong chuyến công du Mỹ 7 ngày của Tổng thống Phi-líp-pin G.A-rô-giô.
Báo cáo thường kỳ về các chỉ số kinh tế do Chính phủ Mỹ công bố ngày 30-7 cho thấy GDP của đầu tàu kinh tế thế giới trong quý 2-2009 chỉ sụt giảm -1% (so với mức dự báo -1,5%) và thấp hơn nhiều so với mức -6,4% của quý 1.

Gia đình cựu Tổng thống Philippine Corazon Aquino cho biết bà đã tạ thế ngày 31/7/2009, hưởng thọ 76 tuổi.