Iraq phá bỏ các bức tường an ninh ở Baghdad

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/8/2009 | 12:00:00 AM

Iraq lại vừa có một bước tiến xa hơn trên con đường bình thường hoá cuộc sống thường nhật sau khi quyết định phá bỏ các bức tường chắn giữa thành phố Baghdad.

Một bức tường do lính Mỹ dựng lên ở Baghdad.
Một bức tường do lính Mỹ dựng lên ở Baghdad.

Những bức tường bê tông dựng đứng sừng sững trên các tuyến phố được dựng lên nhằm bảo đảm an ninh cho Baghdad trong hơn 2 năm qua sẽ được dỡ bỏ trong vòng 40 ngày tới. Đó là quyết định đã được chính phủ Iraq thông báo ngày 5/8. 

Hầu hết những bức tường này được phía Mỹ dựng lên từ 2 năm trước, đầu tiên chỉ dựng quanh Vùng Xanh là để bảo đảm an ninh cho quan chức Mỹ, nhưng sau đó mở rộng dần ra khắp các tuyến phố chính của Baghdad.

Khi đó, các chỉ huy quân đội Mỹ cho rằng bức tường sẽ ngăn cản được các chiến binh tự do đi vào những khu vực còn lại ở thủ đô Baghdad cũng như giảm thiểu khả năng các tay súng tấn công bằng rocket và lựu đạn nhằm vào các khu vực đặt các cơ quan của Iraq và Mỹ.

Dù các bức tường có phần giảm bớt sức tấn công của quân nổi dậy song dân chúng Baghdad luôn cảm thấy “chướng mắt” với chúng. Những con đường rợp bóng cọ xanh ngày nào giờ trông như những nhà ngục nhốt khách bộ hành, với tường bao quanh cao ngất. Người dân Iraq ngày càng phàn nàn về những khó khăn, phiền toái trong việc đi lại do họ luôn bị kiểm tra an ninh.

Hơn thế nữa, những bức tường còn là biểu tượng của khoảng cách, của sự kém thân thiện.

Thủ tướng Iraq từng nói ông sợ rằng bức tường Baghdad sẽ nhắc nhở cho người ta nhớ đến những bức tường ngăn cách khác, như bức tường Berlin chẳng hạn.

Một số các chính trị gia Iraq cũng đã chỉ trích việc xây bức tường này.

Động thái dỡ bỏ nói trên là một bước tiến nữa của chính quyền Iraq trên con đường bình thường hoá cuộc sống thường nhật tại Iraq, sau khi quân Mỹ đã rút bớt khỏi các đô thị của Iraq.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Dịch hạch thể phổi có thể lây lan qua không khí.

Nga đã thắt chặt an ninh khu vực biên giới với Trung Quốc như một biện pháp phòng ngừa khi bệnh dịch hạch thể phổi bùng phát tại tỉnh Thanh Hải, Trung Quốc.

Ông Clinton và phái đoàn Mỹ đã có dịp hiếm hoi chụp hình với ông Kim Jong-il.

Cuộc “giải cứu” của cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trên đất CHDCND Triều Tiên đã thu được kết quả nhanh đến bất ngờ.

Lính Nga

Nga dự định tăng số quân triển khai tại Abkhazia và Nam Ossetia từ khoảng 1.800 lên 3.000 binh sĩ vào cuối năm nay, thứ trưởng Ngoại giao Nga Grigory Karasin hôm 5/8 cho biết.

Người dân Nhật Bản diễu hành kêu gọi loại bỏ vũ khí hạt nhân tại thành phố Hiroshima ngày 4-8.

Ngày 6-8, tròn 64 năm ngày Mỹ ném quả bom nguyên tử xuống thành phố Hiroshima, Nhật Bản, khiến tổng số người thiệt mạng lên đến 200.000 người. Hàng loạt hoạt động tưởng niệm sự kiện quan trọng này đã diễn ra nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt là ở Mỹ và Nhật Bản.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục