Phiên tòa nóng bỏng tại Tehran

  • Cập nhật: Thứ hai, 10/8/2009 | 12:00:00 AM

Quan hệ EU - Iran đã trở nên đặc biệt căng thẳng sau khi Tehran xét xử những người bị buộc tội kích động bạo lực sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 6.

Nhân viên Hossein Rassam tự bào chữa tại phiên tòa ở Tehran.
Nhân viên Hossein Rassam tự bào chữa tại phiên tòa ở Tehran.

Iran hôm 8.8 đã mở phiên tòa thứ hai xét xử những người bạo loạn và gây rối ở nước này sau cuộc bầu cử tổng thống gây tranh cãi hồi tháng 6 vừa qua. Phiên tòa thứ nhất đã xét xử 100 người với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội gây bạo loạn. Trong số những người xuất hiện tại phiên tòa hôm thứ bảy có nữ công dân Pháp Clotilde Reiss và hai nhân viên người Iran làm việc cho Đại sứ quán Pháp và Anh tại Tehran. Theo hãng thông tấn IRNA, nữ công dân Pháp đã bị bắt hôm 1.7 tại sân bay Tehran với cáo buộc thu thập thông tin và tham gia kích động bạo lực. Cô gái 24 tuổi này nguyên là giáo viên trợ giảng tại Đại học Kỹ thuật Isfahan ở miền trung Iran. Hai nhân viên người Iran nói trên bị cáo buộc cung cấp thông tin và làm gián điệp cho nước ngoài.

IRNA đưa tin các bị cáo đã nhận tội và xin lỗi tại phiên xét xử. “Lẽ ra tôi không nên tham gia vào những hoạt động biểu tình bất hợp pháp. Tôi cảm thấy hối tiếc (vì những hành động của mình). Tôi xin lỗi quốc gia Iran, quan tòa và hy vọng sẽ được tha thứ”, đài truyền hình nhà nước Press TV dẫn lời cô Reiss. Nazak Afshar - nhân viên người Iran làm tại Đại sứ quán Pháp – nói: “Chúng tôi không được phép đi biểu tình nhưng chúng tôi được khuyên rằng hãy cho những người biểu tình ẩn náu nếu cần thiết”. Nhân viên Iran làm tại Đại sứ quán Anh Hossein Rassam thì thừa nhận đã chuyển thông tin về các vụ bạo loạn cho Mỹ, IRNA cho hay.

Một số quốc gia châu Âu đã phản ứng đầy giận dữ trước việc Iran mở phiên tòa xét xử. Thụy Điển - nước đang giữ chức Chủ tịch luân phiên EU - cho rằng phiên tòa trên là hành động nhằm chống lại cả khối EU. “Đây rõ ràng là phiên xét xử nhằm trực tiếp vào EU”, hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Carl Bildt của Thụy Điển. Anh và Pháp cũng đã lên tiếng chống lại phiên tòa. Paris đã bác bỏ lời buộc tội đối với nữ công dân Reiss và nói rằng đây là các cáo buộc “vô căn cứ”. Bộ Ngoại giao Pháp kêu gọi Tehran lập tức trả tự do cho Reiss. Ngoại trưởng Anh David Miliband cũng cho rằng những cáo buộc của Iran là “phi lý”. Trong khi đó, theo Reuters, Chính phủ Iran vẫn không ngừng cáo buộc các nước phương Tây, cụ thể là Mỹ và Anh, đã kích động bạo lực tại nước mình nhằm lật đổ chính phủ hiện tại. Các nước phương Tây đã bác bỏ cáo buộc trên.

Việc Iran mở phiên tòa xét xử cho thấy giới chức nước này không có ý định nhượng bộ với phe đối lập cũng như cải thiện mối quan hệ đang ngày càng xấu đi với phương Tây. “Điều này (việc mở phiên tòa xét xử) không nhằm hàn gắn sự chia rẽ”, Ali Ansari - một chuyên gia về Iran tại Đại học St.Andrews (Anh) - nhận định. BBC thì cho rằng mối quan hệ giữa hai bên hiện phụ thuộc vào việc liệu EU có nhất trí với những biện pháp ngoại giao mới như rút các đại sứ về nước hoặc có thể là áp đặt lệnh trừng phạt về tài chính mới lên Tehran.

(Theo TNO)

Các tin khác
Bạo động bùng phát tại nhà tù thành phố Chino.

Người phát ngôn nhà tù ở bang California của Mỹ hôm qua cho biết hơn 250 tù nhân đã bị thương trong vụ bạo loạn bùng phát đêm trước đó tại nhà tù dành cho tù nhân nam ở thành phố Chino thuộc bang này.

Các nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển loại thuốc mới chống cúm A/H1N1, loại thuốc này có tên là Arbidol.

Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đã đến Nam Phi vào hôm qua trong nỗ lực thúc đẩy một sự khởi đầu mới trong quan hệ giữa 2 nước, đồng thời tìm kiếm sự hợp tác của quốc gia ở lục địa đen nhằm gây sức ép buộc Zimbabwe thực hiện cải cách.

Thủ lĩnh phiến quân Taliban tại Pakistan, tên Baitullah Mehsud đã bị tiêu diệt ngày 5/8 trong một cuộc tấn công bằng tên lửa từ máy bay không người lái của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục