Giao tranh ác liệt tại miền nam Philippines, 43 người thiệt mạng
- Cập nhật: Thứ năm, 13/8/2009 | 12:00:00 AM
Một tư lệnh quân đội của Philippines cho hay, ít nhất 43 người, trong đó có 23 binh sĩ chính phủ và 20 phiến quân, đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh dữ dội ở miền nam nước này.
![]() |
Binh sĩ chính phủ đi tuần tại tỉnh Basilan.
|
Theo Thiếu tướng Benjamin Dolorfino, khoảng 400 binh sĩ chính phủ đã mở các cuộc tấn công phối hợp vào một doanh trại của nhóm nổi dậy Abu Sayyaf có liên hệ với tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda tại tỉnh Basilan thuộc miền nam Philippines.
Các cuộc đọ súng giữa quân đội chính phủ và các phần tử nổi dậy bắt đầu từ lúc sáng sớm và kéo dài tới tận đêm khuya ngày 12/8.
Ông Dolorfino cho biết thêm, các binh sĩ đã tịch thu nhiều bom tự chế và 13 khẩu súng cầm tay công suất lớn của nhóm nổi dậy.
Các cuộc giao tranh đã chấm dứt nhưng quân đội chính phủ vẫn tiếp tục lùng sục khu vực để xác định xem liệu 2 thủ lĩnh của nhóm Abu Sayyaf là Khair Mundus và Furuji Indamvaf đã bị tiêu diệt hay chưa.
Nhóm Abu Sayyaf từng có liên hệ với các mạng lưới Hồi giáo cực đoan trong khu vực. Nhưng gần đây, Abu Sayyaf đã bị cáo buộc tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố và bắt cóc các nhân vật cấp cao, chủ yếu nhằm vào người Thiên Chúa giáo và người nước ngoài.
Hồi tháng 1, nhóm Abu Sayyaf đã bắt cóc 3 thành viên của Hội chữ thập đỏ quốc tế. 2 người đã được trả tự do vào tháng 4 trong khi con tin cuối cùng, một công dân Italia 62 tuổi, được phóng thích vào tháng 7 sau gần 6 tháng bị giam giữ.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Chương trình đồng diễn thể dục quy mô nhất thế giới của Triều Tiên mang tên Arirang diễn ra với sự tham gia của 100.000 người.

Ngày 11-8, Tổ chức Y tế thế giới WHO thông báo, đại dịch cúm A (H1N1) đang lây lan nhanh tại Ấn Độ, Thái Lan và Việt Nam do ảnh hưởng của các đợt gió mùa tại khu vực này.

Theo Wall Street Journal, hai trận động đất lớn tại châu Á ngày 11-8 cho thấy các nước khu vực vẫn phải nỗ lực rất nhiều để xây dựng những hệ thống cảnh báo khẩn cấp hiệu quả nhằm tránh lặp lại thảm kịch sóng thần tháng 12-2004.

Dân số toàn cầu dự kiến sẽ là 7 tỷ người vào năm tới, phần lớn sự gia tăng diễn ra ở những nước đang phát triển hoặc nghèo nhất thế giới.