Đề xuất mới của Mỹ về lá chắn tên lửa
- Cập nhật: Thứ năm, 20/8/2009 | 12:00:00 AM
Mỹ hy vọng có thể “xoa dịu” được Nga khi đưa ra đề xuất thay thế tên lửa đánh chặn trên bộ bằng tên lửa của hệ thống phòng thủ tên lửa trên biển có bán kính hoạt động nhỏ.
![]() |
Mỹ có thể đề nghị thay thế tên lửa đánh chặn trên bộ bằng tên lửa đánh chặn trên biển SM-3.
|
Các chuyên gia quân sự Mỹ cho rằng, đề xuất này của Mỹ có thể làm giảm căng thẳng cũng như sự phản ứng quyết liệt từ phía Nga về lá chắn tên lửa tại Đông Âu vốn gây cho Nga nhiều lo ngại về sự an toàn của đất nước.
Khi xem xét lại kế hoạch triển khai các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia tại Đông Âu, Mỹ đã tính đến khả năng sẽ thay thế tên lửa đánh chặn trên bộ GDI dùng để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm xa bằng tên lửa đánh chặn trên biển SM-3 thuộc hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis trang bị trên các tàu chiến.
Tên lửa đánh chặn SM-3 trong biên chế của hệ thống phòng thủ tên lửa biển Aegis trang bị trên tàu chiến.
Tên lửa đánh chặn SM-3 chỉ có khả năng đánh chặn tên lửa tầm trung và tầm thấp mà không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa. Mỹ cũng đang dự định sẽ cung cấp loại tên lửa đánh chặn này cho Israel để thành lập hệ thống phòng thủ tên lửa trong trường hợp bị Iran tấn công.
Các chuyên gia quân sự nhận định rằng, việc thay thế tên lửa đánh chặn này sẽ góp phần giải quyết mâu thuẫn nảy sinh trong quan hệ Nga-Mỹ về kế hoạch triển khai các thành tố của hệ thống phòng thủ tên lửa quốc gia tại Đông Ấu.
Tên lửa SM-3 chỉ có thể đánh chặn tên lửa tầm trung và tầm thấp chứ không có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo liên lục địa.
Còn nhớ mới đây nguyên Đại sứ Mỹ tại Nga, nay là trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách về vấn đề an ninh quốc tế đã từng tuyên bố, chính quyền Obama đang xem xét lại kế hoạch triển khai lá chắn tên lửa tại Đông Âu. Ông không chỉ rõ thời gian cụ thể kết thúc quá trình xem xét này, song có thể là trong một vài tháng tới.
Về phía Nga, Tổng thống Nga Dmitry Medvedev cho rằng, Nga luôn sẵn sàng hợp tác với Mỹ về vấn đề lá chắn tên lửa tại Đông Âu theo hướng hai bên đều có thể chấp nhận được.
(Theo VTC)
Các tin khác

Ngày 19-8 trở thành ngày đẫm máu nhất tại Iraq kể từ khi cuối tháng 6 đến nay khi hàng loạt cơ quan trọng yếu của chính phủ ở thủ đô Baghdad bị tấn công bằng đạn cối và đánh bom liều chết. Theo CNN, số người thiệt mạng trong các vụ tấn công lên tới 86 người, trong khi số người bị thương gần 400 người.

Các thợ lặn đã tìm kiếm trong làn nước lạnh giá ở nhà máy thủy điện lớn nhất Nga vào ngày hôm qua, nhưng khả năng tìm thấy 64 công nhân bị mất tích vẫn còn sống là rất mong manh.

Hãng tin AP sáng nay, 19-8, cho biết, Hàn Quốc thông báo đã phóng tên lửa mang vệ tinh đầu tiên vào quỹ đạo, chỉ 4 tháng sau khi CHDCND Triều Tiên phóng tên lửa.

Liên Hợp Quốc khẳng định châu Á có thể đối mặt với tình trạng thiếu lương thực triền miên nếu không tiến hành một cuộc cách mạng triệt để trong thói quen sử dụng nước.