Em trai út cố Tổng thống Mỹ Kennedy qua đời
- Cập nhật: Thứ năm, 27/8/2009 | 12:00:00 AM
Thượng nghị sỹ Edward Kennedy, em trai út cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy qua đời vào tối qua, 25/8, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh u não ác tính.
![]() |
Thượng nghị sỹ Dân chủ Edward Kennedy.
|
Sáng sớm nay, 26/8, gia đình Kennedy chính thức thông báo về sự ra đi vĩnh viễn của Thượng nghị sĩ Edward Kennedy.
Trong thông báo có đoạn: “Edward M. Kennedy - người chồng, người cha, người ông, em trai và người cậu mà chúng tôi yêu quý, đã qua đời tại nhà riêng ở Hyannis Port (bang Massachusett) vào tối thứ Ba”.
“Chúng tôi đã mất đi một trụ cột không thể thay thế trong gia đình. Ông đã ra đi, song đức tin, sự lạc quan và bền bỉ của ông sẽ còn sống mãi trong trái tim chúng tôi”.
Thượng nghị sỹ Edward Kennedy qua đời tại nhà riêng, hưởng thọ 77 tuổi. Ông là thành viên duy nhất trong bốn anh em nhà Kennedy chết vì bệnh tật.
Ông Edward Kennedy bắt đầu giữ chức Thượng nghị sỹ Đảng Dân chủ bang Massachusetts, Mỹ từ năm 1962, thay cho anh trai, khi ông John F. Kennedy trở thành Tổng thống Mỹ.
Ông Edward Kennedy tái đắc cử thượng nghị sỹ tới bảy lần và là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng sâu rộng tới nền chính trị Mỹ.
Đối với người Mỹ, ông là tấm gương đấu tranh không mệt mỏi vì quyền lợi của tầng lớp lao động và người nghèo. Ông có tiếng nói trọng lượng trong các vấn đề chăm sóc sức khoẻ, quyền công dân, chiến tranh và hoà bình.
Năm 2006, tạp chí Times bình chọn ông Edward Kennedy là một trong 10 thượng nghị sỹ nổi tiếng nhất nước Mỹ vì có công lớn trong việc thiết lập các thể chế chính sách ảnh hưởng tới cuộc sống của toàn thể nhân dân Mỹ.
Trong thời gian gần đây, ông ủng hộ tích cực Tổng thống đương nhiệm Barack Obama, nhiệt tình tham gia vận động cho các chương trình y tế và giáo dục.
(Theo TPO)
Các tin khác

Hai chỉ huy của Taliban tại Pakistan hôm qua 25/8 thừa nhận thủ lĩnh của nhóm Baitullah Mehsud đã chết hôm Chủ nhật vừa qua, 18 ngày sau vụ tấn công của máy bay Mỹ.

Một nhóm nổi dậy người Hồi giáo dòng Suny vừa tiết lộ, Mỹ giữ vai trò hỗ trợ trong việc khởi động các âm mưu khủng bố từ bên trong Iran.

Chính phủ lâm thời Honduras tuyên bố sẽ vẫn tổ chức cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới cho dù kết quả bầu cử không được các nước khác công nhận. Trước động thái này, Mỹ thông báo sẽ ngưng cấp phần lớn thị thực cho công dân Honduras từ hôm nay (26-8).

Báo JoongAng Ilbo của Hàn Quốc (ngày 25-8) dẫn một “nguồn tin ngoại giao ở Washington” tiết lộ ông Stephen Bosworth, đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên, sẽ đến Bình Nhưỡng trong tháng 9 theo lời mời của chính phủ CHDCND Triều Tiên.