Muốn lương tốt nhất, tới Thuỵ Sĩ

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/8/2009 | 12:00:00 AM

Theo nghiên cứu của tập đoàn ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS, nhân công tại Zurich và Geneva có mức lương ròng cao nhất thế giới. Trong khi đó, số tiền mà mỗi lao động ở Mumbai mang về nhà lại ít nhất.

Thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ.
Thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ.

Các thành phố Thuỵ Sĩ cũng nằm trong top năm những nơi đắt đỏ nhất thế giới theo kết quả nghiên cứu toàn cầu “Giá cả và Tiền lương” của UBS.

"Với mức lương rất cao và tỉ lệ thuế thấp, Thuỵ Sĩ là quốc gia rất tiện lợi cho người lao động”, ngân hàng nói. "Không một thành phố nào khác trên thế giới cho phép nhân công mang thu nhập về nhà vào dịp cuối tháng nhiều hơn như ở Zurich và Geneva”.

Nghiên cứu được công bố ba năm một lần, thực hiện trên sự so sánh thu nhập và sức mua của người lao động tại 73 thành phố trên thế giới. Báo cáo cho thấy sự khác biệt lớn trong tiền lương giữa các vùng, và thậm chí ngay trong một nước.

Chênh lệch lớn nhất là ở châu Á. Theo nghiên cứu của UBS, Tokyo là một trong năm thành phố đắt đỏ nhất thế giới, nhưng thủ đô của một số quốc gia đang phát triển như Malaysia, Philippines và Ấn Độ lại ở vị trí thấp nhất trong xếp hạng giá cả.

Năm nay, Oslo trở thành thành phố đắt nhất toàn cầu, tiếp theo đó là Zurich, Copenhagen, Geneva, Tokyo và New York.

UBS cho biết, trong năm 2009, tiền tệ lên xuống thất thường do bắt nguồn từ cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu đã ảnh hưởng tới thứ hạng của một số thành phố. Điển hình trong đó là London, từng ở vị trí thành phố đắt đỏ thứ hai thế giới năm 2006, nhưng lại tụt xuống gần 20 bậc vào năm nay.

Những nơi sinh sống rẻ nhất thế giới là Kuala Lumpur của Malaysia, Manila ở Philippines, và hai thành phố New Delhi cùng Mumbai của Ấn Độ. Sức mua của nhân công tại các thành phố cũng rất khác nhau.

"Một người lao động với mức lương trung bình tại Zurich và New York có thể mua một chiếc iPod nano từ Apple sau 9 giờ làm việc. Trong khi đó, công nhân ở Mumbai cần gần một tháng lao động”, nghiên cứu nhấn mạnh.

Giờ làm việc tại các thành phố cũng rất khác nhau. Nghiên cứu cho thấy, ở mức trung bình, người lao động tại các thành phố châu Á và Trung Đông làm việc nhiều hơn mức trung bình toàn cầu (1.902 giờ/năm). Về xếp hạng tổng thể, nhân công làm việc nhiều giờ nhất là tại Cairo, tiếp đến là Seoul. Người lao động làm ít giờ nhất ở Lyon và Paris.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Thủ lĩnh SIIC Abdul al-Hakim.

Ông Abdul al-Hakim, thủ lĩnh của một trong những đảng phái chính trị của người Hồi giáo dòng Shiite quyền lực nhất Iraq, đã qua đời tại một bệnh viện ở Tehran (Iran) hôm 26/8, thọ 59 tuổi.

Phần cánh đuôi của chiếc Airbus A330 hãng Air France được tìm thấy tại Đại Tây Dương.

Ngày 26/8, thân nhân những hành khách Brazil thiệt mạng trong vụ máy bay A330 của hàng không Pháp Air France rơi xuống Đại Tây Dương đầu tháng 6 vừa qua đã yêu cầu Chính phủ Brazil điều tra hình sự vụ tai nạn này, song song với cuộc điều tra của phía Pháp.

Ông Yun Young-Seob (từ CHDCND Triều Tiên) ôm chầm lấy người chị Yun Bok-Seob sau nhiều năm xa cách tại cuộc đoàn tụ được tổ chức vào tháng 10-2007.

Ngày 26-8, hai miền Triều Tiên đã đạt được nhất trí trên nguyên tắc về việc tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán vào dịp lễ truyền thống Chuseok trong tháng 10 tới.

Thượng nghị sỹ Dân chủ Edward Kennedy.

Thượng nghị sỹ Edward Kennedy, em trai út cố Tổng thống Mỹ John F. Kennedy qua đời vào tối qua, 25/8, sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh u não ác tính.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục