Mỹ trải qua 2 tháng chết chóc nhất tại chiến trường Afghanistan

  • Cập nhật: Thứ sáu, 28/8/2009 | 12:00:00 AM

Tháng 7 và 8 vừa qua là tháng chết chóc tang thương nhất đối với quân Mỹ đóng tại chiến trường khốc liệt Afghanistan.

Số lính Mỹ chết tại Afghanistan ngày càng tăng.
Số lính Mỹ chết tại Afghanistan ngày càng tăng.

Riêng trong tháng 8/2009, đã có tới 44 lính Mỹ thiệt mạng khi đang thực thi nhiệm vụ ở chiến trường Afghanistan.

Trước đó, trong tháng 7, có tới 74 binh sỹ nước ngoài thiệt mạng tại Afghanistan, trong đó có 43 người Mỹ. 

Như vậy, hai tháng 7 và 8 này chính là 2 tháng đầy chết chóc đối với liên quân nói chung và với lực lượng Mỹ nói riêng tại chiến trường Afghanistan với số lượng binh sĩ thiệt mạng ở mức cao nhất trong gần 8 năm qua.

Hiện nay, lực lượng quốc tế do Mỹ đứng đầu đang triển khai hơn 100.000 quân ở Afghanistan, trong đó có khoảng 60.000 là của Mỹ. Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi các nước gửi thêm 21.000 quân tới quốc gia này trong năm nay.  

Tổng thống Mỹ Barack Obama cho rằng sẽ không có chiến thắng nhanh chóng và dễ dàng trong cuộc chiến chống Taliban ở Afghanistan.

Theo báo cáo mới đây của Phái đoàn hỗ trợ Afghanistan của LHQ, cuộc chiến ở Afghanistan đang lan rộng tới các khu vực dân cư khiến số dân thường Afghanistan chết bởi các cuộc không kích, đánh bom và tiến công liều chết ngày càng tăng

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Thành phố Zurich, Thuỵ Sĩ.

Theo nghiên cứu của tập đoàn ngân hàng Thuỵ Sĩ UBS, nhân công tại Zurich và Geneva có mức lương ròng cao nhất thế giới. Trong khi đó, số tiền mà mỗi lao động ở Mumbai mang về nhà lại ít nhất.

Thủ lĩnh SIIC Abdul al-Hakim.

Ông Abdul al-Hakim, thủ lĩnh của một trong những đảng phái chính trị của người Hồi giáo dòng Shiite quyền lực nhất Iraq, đã qua đời tại một bệnh viện ở Tehran (Iran) hôm 26/8, thọ 59 tuổi.

Phần cánh đuôi của chiếc Airbus A330 hãng Air France được tìm thấy tại Đại Tây Dương.

Ngày 26/8, thân nhân những hành khách Brazil thiệt mạng trong vụ máy bay A330 của hàng không Pháp Air France rơi xuống Đại Tây Dương đầu tháng 6 vừa qua đã yêu cầu Chính phủ Brazil điều tra hình sự vụ tai nạn này, song song với cuộc điều tra của phía Pháp.

Ông Yun Young-Seob (từ CHDCND Triều Tiên) ôm chầm lấy người chị Yun Bok-Seob sau nhiều năm xa cách tại cuộc đoàn tụ được tổ chức vào tháng 10-2007.

Ngày 26-8, hai miền Triều Tiên đã đạt được nhất trí trên nguyên tắc về việc tổ chức các cuộc đoàn tụ gia đình ly tán vào dịp lễ truyền thống Chuseok trong tháng 10 tới.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục