Vấn đề khủng hoảng hạt nhân tại I-ran: Hé mở những tín hiệu tích cực
- Cập nhật: Thứ năm, 3/9/2009 | 12:00:00 AM
Giữa lúc "án phạt mới" đang lơ lửng đối với chính quyền Tê-hê-ran, khi cuộc họp của Nhóm P5+1 (gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Đức), diễn ra ngày 2-9, tại Đức, bàn về chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước này, thì ngày 1-9, Tổng Giám đốc sắp mãn nhiệm của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Mô-ha-mét En Ba-ra-đây tuyên bố rằng, mối đe dọa hạt nhân từ I-ran bị "thổi phồng".
![]() |
Bên trong nhà máy hạt nhân A-dắc.
|
Người đứng đầu IAEA còn cho rằng, chưa có bằng chứng nào cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo này sẽ sớm sở hữu vũ khí hạt nhân và bày tỏ hy vọng Tê-hê-ran và Oa-sinh-tơn sẽ khởi động các vòng đối thoại theo đề xuất của Tổng thống Mỹ Ba-rắc Ô-ba-ma.
Phát biểu của ông E.Ba-ra-đây đã trở thành nhân tố tích cực xua bớt đám mây u ám xoay quanh cuộc khủng hoảng hạt nhân của quốc gia này. Bởi trước đó, những "biến tấu" của cuộc khủng hoảng đã khiến dư luận quốc tế lo ngại. Cụ thể nhất ấy là việc Nhà Trắng "bật đèn xanh" cách đây không lâu khi bày tỏ quan điểm rằng, Oa-sinh-tơn sẽ không ngăn cản nếu I-xra-en tấn công các cơ sở hạt nhân của I-ran. Trong chuyến công du tới Đức, hồi cuối tháng 8 vừa qua, Thủ tướng I-xra-en B.Nê-ta-ni-a-hu kêu gọi áp dụng các biện pháp làm "tê liệt" I-ran vì cho rằng, nước này đang đe dọa sự sống còn của Ten A-víp. Trong khi đó, Thủ tướng Đức A.Méc-ken thì tuyên bố, nếu đến cuối tháng 9 tới, Tê-hê-ran không trả lời đề nghị của nhóm "P5+1" về việc ngừng làm giàu u-ra-ni để đổi lấy các lợi ích thương mại thì những biện pháp nghiêm khắc hơn, bao gồm việc trừng phạt về năng lượng, "sẽ phải được xem xét". Thủ tướng Anh G.Brao cảnh báo sẽ hối thúc thực hiện gói biện pháp trừng phạt lần thứ tư của Liên hợp quốc đối với I-ran nếu Tê-hê-ran không hợp tác với IAEA…
Rõ ràng, áp lực "trừng phạt" của các cường quốc phương Tây với chính quyền của Tổng thống I-ran Ma-mút A-ma-đi-nê-giát ngày một lớn. Trước hết là án phạt cứng rắn hơn như cấm vận năng lượng quốc tế đối với I-ran. Nếu thực hiện, nó sẽ bóp nghẹt sự phát triển kinh tế ở quốc gia Trung Cận Đông này. Bởi dù có trữ lượng lớn dầu mỏ nhưng I-ran lại không có khả năng lọc dầu. Tuy nhiên, dư luận cho rằng, khi bị dồn nén, cuộc khủng hoảng sẽ nảy sinh những diễn biến khó lường.
Hiện tại, những thông tin tích cực trước cuộc gặp của Nhóm P5+1 đã hé mở nhiều tín hiệu. Trung tuần tháng 8 vừa qua, lần đầu tiên trong một năm trở lại đây, I-ran đã đồng ý cho phép các quan sát viên IAEA đến thị sát tại Nhà máy Hạt nhân A-dắc và Tê-hê-ran cũng đã cho phép IAEA tăng cường hoạt động kiểm tra tại một địa điểm quan trọng khác ở Na-tan. Ngày 1-9, nhà đàm phán hạt nhân hàng đầu của I-ran, ông Xa-ét Gia-li-li khẳng định, Tê-hê-ran sẵn sàng đàm phán với các cường quốc thế giới và đã chuẩn bị một đề xuất mới liên quan đến vấn đề hạt nhân. Phản ứng về điều này, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ I-an Ke-li nêu rõ, Mỹ sẽ xem xét một cách nghiêm túc mọi đề xuất mới của I-ran liên quan tới chương trình hạt nhân của nước này. Trước đó, Tổng thống B.Ô-ba-ma đã ấn định cho I-ran thời hạn chót là trong tháng 9 này phải hồi âm đề nghị của Nhóm P5+1, tiến hành đàm phán về các lợi ích thương mại mà Tê-hê-ran sẽ được hưởng nếu đình chỉ hoạt động làm giàu u-ra-ni hoặc sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn. Bởi vậy, trong bối cảnh hiện nay, kết quả từ cuộc gặp Nhóm P5+1 đang được dư luận đón chờ. Hy vọng, đó sẽ thêm những tín hiệu tích cực mới xua bớt đám mây âm u trên bầu trời quốc gia Trung Cận Đông.
(Theo HNMO)
Các tin khác

Các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày bùng nổ Chiến tranh thế giới thứ hai đã diễn ra ngày 1-9 tại Gơ-đan-xcơ (Ba Lan). Lễ kỷ niệm được bắt đầu vào lúc 4 giờ 40 phút sáng (giờ địa phương), tại mũi Ve-xtơ-pli-át-te, nơi cách đây 70 năm, vào lúc 4 giờ 48 phút sáng 1-9-1939, tàu chiến Đức đã bắn những loạt súng đầu tiên vào các kho quân sự của Ba Lan, mở màn cho cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai.

Chính phủ Hàn Quốc đang có kế hoạch yêu cầu dân chúng coi việc bỏ sandwich và ăn cơm là nghĩa vụ lịch sử, một cách thể hiện lòng yêu nước khi lượng gạo dư thừa của nước này quá lớn.

Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran – ông Saeed Jalili (ảnh) hôm 1/9 cho biết Iran sẵn sàng tham gia vòng đàm phán hạt nhân mới với 6 cường quốc của thế giới.

Ngày 1-9, Hàn Quốc và CHDCND Triều Tiên đã nối lại hoạt động đến và đi tại khu công nghiệp Kaesong qua khu vực biên giới chung, dấu hiệu mới nhất cho thấy sự cải thiện trong quan hệ giữa hai miền.