Đánh bom liên tiếp ở miền nam Thái Lan
- Cập nhật: Thứ sáu, 4/9/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 3/9, ít nhất 14 người bị thương trong hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan.
![]() |
Cảnh sát Thái Lan tại hiện trường vụ nổ trước hiệu ăn ở tỉnh Pattani.
|
Theo Hãng thông tấn Thái Lan, ngay sau khi một chiếc xe gắn máy cài bom phát nổ trước cửa một tiệm bách hóa, quả bom thứ hai lại phát nổ tại một nhà hàng cách đó khoảng 100m.
Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công này.
Cùng ngày, người phát ngôn quân đội Thái Lan, Đại tá Parinya Chaidilok cho biết có ít nhất 11 người chết và 25 người bị thương trong một loạt vụ tấn công khủng bố xảy ra trong hai ngày vừa qua tại ba tỉnh Pattani, Narathiwat và Yala ở miền Nam.
Bạo lực bùng phát ở miền Nam Thái Lan từ tháng 1/2004 đến nay đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.700 người.
Ngày 25/8 vừa qua, một vụ đánh bom xe nhằm vào các quan chức chính quyền đã xảy ra tại tỉnh Narathiwat, làm ít nhất 42 người bị thương.
Hồi tháng 6 cũng tại tỉnh này, những kẻ tấn công khủng bố đã xả súng vào các tín đồ Hồi giáo đang cầu nguyện tại một thánh đường làm 11 người thiệt mạng.
(Theo VnMedia)
Các tin khác

Iraq đã lên tiếng nhờ các cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) tham gia điều tra các vụ đánh bom gần đây tại nước này.

Sáng 3/9, người dân ở thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã tập trung biểu tình tại nhiều địa điểm để yêu cầu chính quyền đảm bảo an ninh sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng bơm kim tiêm ở thành phố này.

Báo chí Ấn Độ ngày 3-9 đưa tin thủ hiến bang Andha Pradesh, ông Y.S.Rajasekhara Reddy - một trong những nhân vật chính trị có ảnh hưởng tại Ấn Độ, đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng chở ông bị rơi xuống khu rừng rậm ở miền nam sáng 2-9.

Tại cuộc đàm phán, Đảng Dân chủ đã trình bày dự thảo kế hoạch liên minh trên cơ sở các chính sách mà 3 đảng đã nhất trí trong chiến dịch tranh cử.