Mỹ chính thức nới lỏng cấm vận chống Cuba

  • Cập nhật: Thứ sáu, 4/9/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 3/9, Bộ Tài chính Mỹ thông báo các biện pháp nới lỏng lệnh cấm vận chống Cuba được Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố 5 tháng trước bắt đầu có hiệu lực chính thức.

Đón chào người thân từ Mỹ trở về tại sân bay ở Havana.
Đón chào người thân từ Mỹ trở về tại sân bay ở Havana.

Với thông báo này, kiều dân Cuba tại Mỹ sẽ không bị hạn chế về số lần về thăm quê hương cũng như số tiền gửi về cho người thân tại Cuba. Ngoài ra, các công ty viễn thông Mỹ cũng sẽ được phép đầu tư tại quốc đảo Caribe này.

Trước đó, ngày 13/4, Tổng thống Obama đã quyết định bãi bỏ mọi hạn chế trong việc gửi kiều hối cũng như số lần về thăm quê hương của kiều dân Cuba.

Ngoài ra, quyết định nới lỏng các biện pháp cấm vận Cuba của Tổng thống Obama còn tạo thuận lợi cho người dân Cuba kết nối dịch vụ di động với bên ngoài. Các công ty Mỹ được đấu thầu để có giấy phép kinh doanh dịch vụ điện thoại di động và cáp truyền hình tại Cuba. Tuy nhiên, quyết định này cần được Bộ Tài chính Mỹ triển khai thực hiện.

Liên quan đến quan hệ hai nước, ngày 3/9, hãng AP đưa tin Chính phủ Cuba khẳng định một phái đoàn của Mỹ sẽ tới Havana trong những ngày tới để tiến hành đàm phán về việc nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp giữa hai nước.

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Cuba đã xác nhận thông tin này sau khi ngày 31/8, Washington thông báo đại diện Bộ Ngoại giao và Dịch vụ thư tín của Mỹ sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán nối lại dịch vụ thư tín trực tiếp với phía Cuba vào trung tuần tháng 9.

Dịch vụ thư tín giữa hai nước đã ngừng hoạt động từ 20 năm nay và được thực hiện qua nước thứ ba.

(Theo HNMO)

Các tin khác
Nhật Bản thoát suy thoái kinh tế từ Quý II/2009

Báo cáo của Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 3/9 cho rằng, khủng hoảng kinh tế toàn cầu sẽ kết thúc sớm hơn dự báo cách đây ít tháng và thậm chí có thể đã kết thúc.

Cảnh sát Thái Lan tại hiện trường vụ nổ trước hiệu ăn ở tỉnh Pattani.

Ngày 3/9, ít nhất 14 người bị thương trong hai vụ đánh bom xảy ra liên tiếp ở tỉnh Pattani, miền nam Thái Lan.

Chính phủ Iraq họp với các đại sứ nước ngoài tại Baghdad.

Iraq đã lên tiếng nhờ các cơ quan Liên Hợp Quốc (LHQ) tham gia điều tra các vụ đánh bom gần đây tại nước này.

Biểu tình trên đường phố Tân Cương.

Sáng 3/9, người dân ở thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc, đã tập trung biểu tình tại nhiều địa điểm để yêu cầu chính quyền đảm bảo an ninh sau khi xảy ra hàng loạt vụ tấn công bằng bơm kim tiêm ở thành phố này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục