Trung Quốc lại nổ mỏ than, 35 người chết
- Cập nhật: Thứ ba, 8/9/2009 | 12:00:00 AM
Sáng sớm nay (8-9), tại tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc) đã xảy ra một vụ nổ mỏ than khiến 35 người thiệt mạng và 44 người bị mắc kẹt.
![]() |
Các nhân viên cứu hộ đang tìm cách cứu thợ mỏ bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn ở tỉnh Sơn Tây vào tháng 8-2009.
|
Dẫn nguồn tin Cơ quan giám sát an toàn lao động Trung Quốc, Tân hoa xã cho hay vụ nổ xảy ra tại hầm mỏ số 4, thuộc thành phố Pingdingshan, tỉnh Hà Nam, lúc trời còn chưa sáng. Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.
Trên trang web riêng, Cơ quan giám sát an toàn lao động Trung Quốc cho biết 14 thợ mỏ đã thoát thân an toàn. Vào lúc xảy ra nổ, có 93 thợ mỏ đang làm việc dưới lòng đất.
Ngành công nghiệp mỏ Trung Quốc được cho là nguy hiểm nhất thế giới, với trung bình 13 thợ mỏ thiệt mạng mỗi ngày. Đa số vụ tai nạn xuất phát từ việc không đảm bảo các quy tắc về an toàn lao động, như thiếu thiết bị kiểm soát cháy, thiết bị thông hơi…
(Theo TTO)
Các tin khác

Chính quyền thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc ngày 7/9 tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại các tuyến phố chính của thành phố này từ tối cùng ngày.

Hợp đồng đầu tiên về khai thác dầu mỏ thời hậu Saddam Hussein mà Trung Quốc ký với Iraq năm 2008 được xem như một phép thử đối với mong muốn của quốc gia Vùng Vịnh trong chủ trương mở cửa một ngành mà trước đó bị cấm đầu tư nước ngoài.

Nguồn tin Chính phủ Ecuador cho biết chỉ huy lực lượng an ninh bảo vệ Tổng thống Rafael Correa đã qua đời do cúm A/H1N1.
Cơ quan Quản lý vũ trụ quốc gia Trung Quốc (CNSA) ngày 6-9 thông báo nước này đã bắt đầu phát triển tên lửa đẩy vũ trụ Trường Chinh 6 để phục vụ các chương trình vũ trụ. Trong thông báo trên trang web chính thức, CNSA cho biết các tên lửa đẩy Trường Chinh 6 sẽ không tạo ra chất thải độc hại, không gây ô nhiễm môi trường và một số công nghệ mới sẽ lần đầu tiên được ứng dụng tại Trung Quốc.