Obama khuyên học sinh làm khoa học thay vì làm ngôi sao

  • Cập nhật: Thứ tư, 9/9/2009 | 12:00:00 AM

Ngày 8/9, các học sinh Mỹ đã được theo dõi bài phát biểu của Tổng thống Barack Obama dành riêng cho mình.

Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu với học sinh Mỹ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama phát biểu với học sinh Mỹ.

Buổi nói chuyện với học sinh đã được các trợ lý của Obama lên chương trình sẵn rất chu đáo và công bố trước công chúng từ mấy ngày trước.

Các trường học đã chiếu TV màn hình lớn để học sinh theo dõi các lời phát biểu đặc biệt lần đầu tiên của ông Obama dành cho học sinh.

Bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Barack Obama chủ yếu là nhằm khuyên học sinh phải chăm học và cố duy trì sự học ở trường cho tới khi thành đạt.

"Sự thực là để thành công là điều rất khó khăn. Không được bỏ qua môn học nào. Phải lắng nghe các giáo viên. Làm bài tập đầy đủ. Và phải ý thức rằng khônng phải cứ bắt tay vào là có thể thành công ngay từ đầu”, Obama phát biểu.

Nhiều học sinh tỏ ra hứng thú và cho rằng Tổng thống Barack Obama khuyên nhủ học sinh rất chân thành và đã truyền cảm hứng phấn đấu cho họ.


Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Barack Obama còn khuyên nhủ học sinh Mỹ không nên chỉ mải mê theo đuổi những giấc mơ trở thành vận động viên thể thao hay ngôi sao truyền hình mà thay vào đó nên phấn đấu nhiều hơn để trở thành những nhà khoa học, bác sỹ, giáo viên… và đóng góp cho đất nước.

Sau khi nghe bài phát biểu, nhiều học sinh tỏ ra hứng thú và cho rằng Tổng thống Barack Obama khuyên nhủ học sinh rất chân thành và đã truyền cảm hứng phấn đấu cho học sinh.

"Thông điệp này thực sự truyền cảm hứng phấn đấu cho tôi”, một học sinh trung học Mỹ phát biểu cảm tưởng sau khi nghe bài phát biểu.

Mặc dù vậy, cũng như trước khi diễn ra bài phát biểu, Tổng thống Mỹ Barack Obama tiếp tục phải nhận thêm những chỉ trích sau buổi nói chuyện với học sinh vừa qua.

Đã có những chỉ trích gay gắt rằng dường như Tổng thống Mỹ Barack Obama đang cố “tẩy não” trẻ em, rằng ông muốn chính trị hoá vấn đề trường học.

Nhiều nhà hoạt động mang tư tưởng bảo thủ đã vận động phụ huynh các học sinh trên toàn nước Mỹ tẩy chay cuộc nói chuyện đó của ông Obama và thực tế nhiều phụ huynh đã không cho con mình đến trường ngày 8/9.

Nhiều học sinh chỉ ở nhà và xem qua TV.


"Tôi lo ngại rằng, nếu làm vậy thì không còn là một môi trường học đường dân sự nữa. Nó biến học đường thành nơi thể hiện cái tôi của Tổng thống và mang màu sắc chính trị tới với trẻ em”, Thượng nghị sỹ bang Oklahoma Steve Russell bày tỏ lo lắng từ trước khi diễn ra cuộc nói chuyện.

"Kiểu hành xử đó thường chỉ thấy đâu đó ở Triều Tiên hoặc ở Iraq thời Saddam Hussein", Thượng nghị sỹ Steve Russell gay gắt nói.

Nhà Trắng đã bảo vệ quan điểm của mình trên website chính phủ, rằng cuộc gặp chỉ nhằm mang cảm hứng học tập chăm chỉ hơn nữa tới giới học sinh mà thôi. Việc liên tưởng tới yếu tố chính trị bị Nhà Trắng coi là vô lý.

Một số người Mỹ cũng đồng tình với quan điểm trên và cho rằng việc đích thân tới phát biểu và khuyên nhủ với học sinh là bình thường với một Tổng thống, nhất là người đang mong muốn mang lại sự thay đổi lớn trong xã hội Mỹ như Obama, kể cả thay đổi trong lĩnh vực giáo dục.

(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Một bé gái đang ngồi bên ngoài túp lều bị hư hại do lũ lụt ở Khartoum, Sudan.

Theo báo cáo ngày 8-9 của Liên Hiệp Quốc (LHQ), mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng đến cuộc sống của 600.000 người ở 16 nước Tây Phi.

Các nhân viên cứu hộ đang tìm cách cứu thợ mỏ bị mắc kẹt trong một vụ tai nạn ở tỉnh Sơn Tây vào tháng 8-2009.

Sáng sớm nay (8-9), tại tỉnh Hà Nam (miền trung Trung Quốc) đã xảy ra một vụ nổ mỏ than khiến 35 người thiệt mạng và 44 người bị mắc kẹt.

Trung Quốc từng huy động lực lượng bán quân sự tuần tra việc thực hiện lệnh giới nghiêm tại Urumqi hồi tháng 7.

Chính quyền thành phố Urumqi, thủ phủ Khu tự trị Tân Cương của Trung Quốc ngày 7/9 tuyên bố áp đặt lệnh giới nghiêm tại các tuyến phố chính của thành phố này từ tối cùng ngày.

Một bảo vệ người Trung Quốc đang làm nhiệm vụ tại mỏ dầu Ahdab, đông nam Baghdad.

Hợp đồng đầu tiên về khai thác dầu mỏ thời hậu Saddam Hussein mà Trung Quốc ký với Iraq năm 2008 được xem như một phép thử đối với mong muốn của quốc gia Vùng Vịnh trong chủ trương mở cửa một ngành mà trước đó bị cấm đầu tư nước ngoài.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục