Iran kiên quyết không đàm phán về hạt nhân

  • Cập nhật: Thứ hai, 14/9/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 13/9 cho biết, Iran sẵn sàng đàm phán về các vấn đề quốc tế nhưng không phải về chương trình hạt nhân của họ, Hãng tin Fars cho biết.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Ông Ahmadinejad phát biểu sau khi nhận quốc thư từ Đại sứ Anh tại Iran – ông Simon Gass rằng: “Chúng tôi luôn sẵn sàng đàm phán về vấn đề hợp tác quốc tế để giải quyết vấn đề an ninh và kinh tế mà thế giới đang phải đối mặt. Chúng tôi tin rằng những vấn đề đó sẽ không thể giải quyết được mà không có sự hợp tác chung”.

  

“Tuy nhiên, việc sở hữu một công nghệ hạt nhân mang tính hoà bình là quyền hợp pháp và không thể nhượng bộ của người Iran. Và người Iran sẽ không đàm phán về quyền đó của mình với bất kỳ ai”.

  

Để khởi động vòng đàm phán đang bị gián đoạn về những vấn đề toàn cầu với 6 cường quốc, hôm thứ Tư 9/9, Iran đã đưa ra một gói các đề xuất mới đối với cộng đồng quốc tế.

  

Iran đã nhiều lần nói rằng trong những đề xuất này họ cuũg đưa ra những mối quan ngại của mình về các vấn đề mà thế giới đang đối mặt và luôn tôn trọng quan điểm của các quốc gia khác.

 
Tổng thống Mỹ Barack Obama đã từng nói rằng gói đề xuất mới của Iran này là một cơ hội cho việc nói lại vòng đàm phánvới các cường quốc phương Tây.

  

Theo các quan chức Iran, vấn đề hạt nhân đầy tranh cãi của họ đã kết thúc và Iran sẽ không bao giờ trở lại để đàm phán về một vấn đề đã chấm dứt.

 
Mỹ và một số nước phương Tây từ lâu đã nghi ngờ Iran có ý định sản xuất vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc của chương trình hạt nhân dân sự. Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng đã lên tiếng yêu cầu Iran ngừng các hoạt động làm giàu uranium.

Tuy nhiên, Iran khăng khăng khẳng định rằng chương trình hạt nhân của họ chỉ mang mục đích hoà bình, và thề sẽ tiếp tục theo đuổi các hoạt động hạt nhân của mình bất chấp sức ép và những lệnh cấm vận của các nước phương Tây.

 

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Theo WHO, việc đóng cửa trường học - nếu được thực hiện đúng thời điểm và thích hợp, có thể làm chậm sự lây lan của virus cúm A/H1N1

Ít nhất 3.025 người trên toàn thế giới đã thiệt mạng vì cúm A/H1N1 kể từ khi loại virus mới này được nhận diện hồi tháng 4, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết.

Những vụ sát hại dân thường dã man liên tục diễn ra tại tỉnh Narathiwat.

Ngày 13/9, cảnh sát Thái Lan cho biết một nhóm các phần tử tình nghi là các tay súng Hồi giáo đã sát hại 5 người, trong đó có một thanh niên, tại khu vực miền Nam bất ổn của nước này.

Thân nhân nạn nhân chuyến bay mang số hiệu 93 thăm bia tưởng niệm ở trụ sở Quốc hội

Ngày 11/9, nước Mỹ kỷ niệm 8 năm cuộc khủng bố gây chấn động toàn cầu vào Trung tâm Thương mại thế giới và Bộ Quốc phòng Mỹ (11/9/2001-11/9/2009). Một buổi lễ tưởng niệm sẽ được tổ chức tại vị trí của toà tháp đôi để tưởng nhớ những người thiệt mạng trong các vụ không kích vào ngày 11/9/2001.

Thành viên của tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda.

Theo nhận định của các cơ quan tình báo hàng đầu của các nước phương Tây, tổ chức khủng bố quốc tế Al-Qaeda do trùm khủng bố Osama Bin Laden cầm đầu đã suy yếu nhiều và đang tiếp tục suy bại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục