Mỹ lo ngại về khả năng vũ trang của Venezuela
- Cập nhật: Thứ ba, 15/9/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 14/9, Mỹ đã bày tỏ quan ngại về các động thái tăng cường lực lượng vũ trang gần đây của Venezuela, một ngày sau khi Tổng thống nước này công bố một hợp đồng vũ khí lớn với Nga.
![]() |
Tổng thống Venezuela và Thủ tướng Nga Vladimir Putin.
|
Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ian Kelly cho biết chính sách của Venezuela sẽ là “một thách thức nghiêm trọng đối với sự ổn định” của khu vực Mỹ Latinh. Ông cũng yêu cầu Venezuela phải “minh bạch” trong việc mua thêm nhiều loại vũ khí trên. “Chúng tôi kêu gọi Venezuela minh bạch về các hợp đồng mua bán vũ khí của mình, và phải nói rõ mục đích của việc đó”.
Trước đó, hôm 13/9, Tổng thống Venezuela Hugo Chavez cho biết Nga đã đồng ý cho nước này vay trên 2 tỷ USD để mua vũ khí. Số tiền này sẽ được sử dụng để mua các loại vũ khí bao gồm 92 xe tăng T-72 và một hệ thống phóng tên lửa mang tên S-300.
Thoả thuận này đạt được khi căng thẳng giữa Venezuela và Colombia về việc Bogota cho phép Mỹ tiếp cận một số căn cứ quân sự ở đây đang gia tăng. Colombia cho biết lực lượng quân đội Mỹ sẽ hỗ trợ nước này trong cuộc chiến chống nạn buôn bán ma tuý và lực lượng nổi dậy cánh tả, đồng thời giúp bình ổn tình hình khu vực.
Tuy nhiên, ông Chavez lại cho rằng quyết định đó của Colombia sẽ là một mối đe doạ đối với an ninh của Venezuela và khẳng định nguồn trữ lượng dầu mỏ và khí đốt khổng lồ của họ cần được bảo vệ bằng biện pháp quân sự. Ông cũng một lần nữa nhấn mạnh rằng chính phủ Venezuela sẽ phát triển năng lượng hạt nhân với sự hỗ trợ của Nga.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Sáng 14-9, tại thành phố Y-a-rô-xláp của Nga đã khai mạc hội nghị quốc tế về An ninh toàn cầu lần thứ nhất. Hội nghị do Tổng thống Nga Đmi-tơ-ri Mét-vê-đép bảo trợ.

Ngày 14/9, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã nhất trí bầu ông Yukiya Amano, Đại sứ Nhật Bản tại IAEA, làm Tổng Giám đốc mới của cơ quan này kể từ ngày 1/12 tới, kế nhiệm ông Mohamed ElBaradei.

Trung Quốc có thể trả đũa việc áp mức thuế mới của Mỹ với săm lốp của Trung Quốc khi xem xét điều tra bán phá giá và trợ cấp các sản phẩm từ gà và phụ tùng ô tô của Mỹ.

Thủ lĩnh Tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda – Osama bin Laden hôm nay (14/9) đã xuất hiện trên một đoạn băng ghi âm được đăng tải trên một trang web Hồi giáo, cảnh báo người dân Mỹ trước mối quan hệ mật thiết của chính phủ họ với Israel.