UNESCO có nữ tổng giám đốc đầu tiên
- Cập nhật: Thứ tư, 23/9/2009 | 12:00:00 AM
Tổ chức Văn hóa, khoa học và giáo dục của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) ngày 22-9 đã lần đầu tiên chọn một phụ nữ vào vị trí tổng giám đốc tổ chức này: bà Irina Bokova, 57 tuổi, đại sứ Bulgaria tại Pháp và Monaco.
![]() |
Bà Irina Bokova.
|
Với 31 phiếu ủng hộ, bà Bokova đã vượt qua ứng cử viên sáng giá Faruq Hosni, bộ trưởng văn hóa Ai Cập, được 27 phiếu.
Trước đó ông Hosni đã gây tranh cãi sau khi tuyên bố sẽ “đốt hết những quyển sách Israel trong các thư viện Ai Cập”, một phát biểu được cho là mang tính “bài Do Thái”.
Cuộc bầu chọn tổng giám đốc mới cho UNESCO kéo dài năm ngày với năm vòng bầu chọn. Ở vòng bầu chọn thứ tư diễn ra hôm 21-9, ông Hosni và bà Bokova giành được số phiếu ủng hộ ngang nhau.
Ứng cử viên thứ ba, bà Benita Ferrero-Waldner, ủy viên châu Âu về quan hệ đối ngoại, đã xin rút lui trước vòng bầu chọn này.
Với kết quả bầu chọn ngày 22-9, bà Bokova, cựu bộ trưởng ngoại giao Bulgaria, sẽ lên thay tổng giám đốc Koichiro Matsuura (Nhật Bản) sau khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào cuối tháng 11 này.
Bà Bokova là thành viên ban lãnh đạo UNESCO từ năm 2007. Ngoài tiếng mẹ đẻ, bà còn có thể nói tiếng Anh, Nga, Pháp và Tây Ban Nha.
(Theo TTO)
Các tin khác

Theo báo cáo của Tổ chức Thỏa thuận hợp tác khu vực về chống cướp biển và cướp có vũ trang đối với tàu thuyền ở châu Á (ReCAAP), vùng biển xung quanh Singapore đang ngày càng nguy hiểm hơn khi số vụ hải tặc có xu hướng tăng mạnh.
Chính quyền Bắc Kinh sẽ cải thiện không quân và hải quân để có thể triển khai hỏa lực xa hơn ở ngoài khơi. Bộ trưởng quốc phòng Lương Quang Liệt đưa ra tuyên bố trên một tuần trước khi quân đội nước này có cuộc diễu hành lớn để kỷ niệm 60 năm quốc khánh (1-10).

Ngày 22-9, cảnh sát Pháp đã bắt đầu giải tỏa một khu trại nằm trải dài trong rừng, có tên gọi là "rừng nhiệt đới" , nơi có hàng trăm người di cư bất hợp pháp sống để tìm cách sang Anh.

Nhà cầm quyền Honduras đã ban bố lệnh giới nghiêm sau khi tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya bất ngờ trở về nước hôm 21-9. Lệnh giới nghiêm được áp đặt từ 16g ngày 21-9 (giờ địa phương, tức 5g sáng nay 22-9 giờ Việt Nam), kéo dài 15 giờ.