Al-Qaida đe doạ tấn công Trung Quốc

  • Cập nhật: Thứ năm, 8/10/2009 | 12:00:00 AM

Abu Yahya al-Libi - một trong những chiến binh hàng đầu của tổ chức khủng bố khét tiếng Al-Qaida, ngày 7/10 đã đe doạ sẽ tấn công vào các mục tiêu của Trung Quốc nhằm "trả thù” cho các vụ bạo loạn ngày 5/7 ở Urumqi, thủ phủ khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ.

Vụ bạo loạn ở Tân Cương hôm 5/7.
Vụ bạo loạn ở Tân Cương hôm 5/7.

Tên này đã kêu gọi người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương “thực hiện những bước chuẩn bị nghiêm túc” cho một “cuộc thánh chiến” chống lại chính phủ Trung Quốc đồng thời kêu gọi người Hồi giáo ủng hộ cuộc chiến này bằng tất cả khả năng có thể.
 
Abu Yahya al-Libi đã đưa ra những lời kêu gọi nói trên trong một cuốn băng video được đăng tải trên một website của lực lượng Hồi giáo ngày hôm qua.
 
Đây không phải là lần đầu tiên một nhóm khủng bố đe doạ tấn công các mục tiêu Trung Quốc sau các vụ bạo loạn đẫm máu xảy ra ngày 5/7 ở Tân Cương với gần 200 người, hầu hết là người gốc Hán, thiệt mạng.
 
Vào giữa tháng 7, một nhánh của tổ chức Al-Qaida ở Algeria có tên là Islamic Maghreb (AQIM) cũng đã lên tiếng kêu gọi “trả thù” Trung Quốc. AQIM thề sẽ nhằm mục tiêu vào 50.000 công nhân Trung Quốc đang làm việc ở Algeria cũng như các công nhân và các dự án của Trung Quốc ở khắp khu vực tây bắc Châu Phi.
 
Đại sứ quán Trung Quốc tại Algeria ngay sau đó đã ra một tuyên bố kêu gọi các tổ chức và công dân của nước này phải đề cao cảnh giác.
 
Mới đây, hồi tháng 8, lãnh đạo của một nhóm tự xưng là Đảng Hồi giáo Turkistan (TIP) cũng kêu gọi người Hồi giáo tấn công các quyền lợi của Trung Quốc trên khắp thế giới. TIP đã nhận trách nhiệm về các vụ tấn công trong quá khứ, trong đó có hai vụ đánh bom xe buýt ở Thượng Hải hồi tháng 5 năm ngoái.
 
Bạo loạn ở Tân Cương bùng phát đêm 5/7 từ một vụ xô xát nhỏ giữa những công nhân người Duy Ngô Nhĩ và người Hán tại một nhà máy Quảng Đông. Những kẻ gây rối đã đốt phá hơn 260 xe ô tô, hơn 200 cửa hàng và 14 ngôi nhà. Chính quyền đã triển khai cảnh sát và quân đội để lập lại trật tự, bắt giữ hơn 1.400 người để điều tra. Bạo loạn nghiêm trọng đến mức Chủ tịch Hồ Cẩm Đào đã phải gấp rút trở về nước từ Hội nghị thượng đỉnh G-8 ở Italia để giải quyết vụ việc. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tuyên bố sẽ trừng phạt nghiêm khắc những kẻ đứng đằng sau các vụ bạo loạn đẫm máu này.

(Theo VnMedia)

Các tin khác
Ba nhà khoa học đoạt Giải Nobel Hóa học 2009.

Tên của những người đoạt Giải Nobel Hóa học 2009 đã được xướng lên ngày 7/10 tại Viện hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển.

Chặng dừng chân đầu tiên của Tổng thống Obama tại châu Á là Nhật Bản. Trong chuyến thăm châu Á của ông Obama sẽ không có Indonesia, nơi ông đã sống 4 năm tuổi thơ

Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương đã ban bố cảnh báo với 11 nước và vùng lãnh thổ sau khi động đất mạnh ở dưới biển liên tiếp xảy ra vào hôm qua và sáng sớm nay (8/10).

5.000 người

Khoảng 5.000 người "áo vàng" thuộc phong trào Liên minh Nhân dân vì Dân chủ (PAD) ở Thái Lan đã biểu tình tại Quảng trường Hoàng gia ở thủ đô Băng Cốc vào ngày 7-10, đúng một năm sau ngày xảy ra cuộc đụng độ giữa lực lượng "áo vàng" và cảnh sát làm 2 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục