Hàng nghìn tay súng nước ngoài trợ giúp Taliban

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2009 | 12:00:00 AM

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Tướng Abdul Rahim Wardak ngày 10/10 cảnh báo rằng hàng nghìn tay súng nước ngoài đã tìm cách xâm nhập vào Afghanistan để trợ giúp lực lượng phiến quân Taliban.

Phát biểu trước các nghị sĩ, ông Wardak cho rằng "kẻ thù đã thay đổi" và số tay súng thuộc lực lượng Taliban ngày một gia tăng do có sự gia nhập của các tay súng nước ngoài.

Theo ông, khoảng 4.000 tay súng, chủ yếu từ Tresnia, Bắc Phi và Pakistan, đã gia nhập Taliban và đang tham chiến tại Afghanistan. Ông đồng thời kêu gọi quốc tế triển khai thêm quân tới nước này.

Trước đó, các cơ quan tình báo Afghanistan cũng kêu gọi quốc tế triển khai thêm quân để đối phó với mối đe dọa từ các tay súng nước ngoài nói trên.

Lời cảnh báo của ông Wardak được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ đang cân nhắc khả năng tăng đáng kể quân tại Afghanistan hoặc tiến hành một chiến dịch chủ yếu tập trung vào các nhân vật chủ chốt của tổ chức khủng bố quốc tế Al Qaeda, hiện được cho là đang ẩn náu tại nước láng giềng Pakistan.

Điều đó cho thấy mối quan ngại về khả năng Mỹ không triển khai đủ quân đến Afghanistan sẽ tạo cơ hội cho Al Qaeda trỗi dậy, đồng thời thể hiện sự lo lắng của Kabul về cam kết của Washington trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Barack Obama đang xem xét khả năng thay đổi chiến lược ở Afghanistan.

Trong khi đó, người phát ngôn quân đội Afghanistan Abdul Basir Ghori cho biết trong một chiến dịch truy quét tại huyện Gazara thuộc tỉnh miền Tây Herat ngày 9/10, quân đội nước này đã bắt giữ tên Bashir Qinaat, phát ngôn viên lực lượng Taliban, cùng 4 tên khác.

Theo ông Ghori, tên Qinaat đã tham gia các hoạt động khủng bố như bắt cóc và giết hại dân thường.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 11/10, Ngoại trưởng Nhật Bản Katsuya Okada đã tới Afghanistan. Ông là quan chức đầu tiên trong chính phủ mới của Nhật Bản tới thăm quốc gia Nam Á này.

Dự kiến, ông Okada sẽ gặp Tổng thống Hamid Kazai và các nhà lãnh đạo Afghanistan nhằm hối thúc Kabul nhanh chóng thành lập một chính phủ ổn định sau cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 8 vừa qua, đồng thời thảo luận về sự đóng góp của Nhật Bản nhằm tái thiết quốc gia Nam Á bị chiến tranh tàn phá này.

Theo kế hoạch, tối cùng ngày, ông Okada sẽ sang thăm Pakistan hai ngày.

(Theo VTC)

Các tin khác

Ngày 9/10, tại Oslo, Uỷ ban Giải Nobel Hòa bình của Na Uy công bố Giải Nobel Hòa bình năm 2009 thuộc về đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama, chưa đầy một năm sau khi ông được bầu là người đứng đầu nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đoạt giải Nobel Hòa bình 2009.

Chiều 9/10, (giờ Việt Nam), Ủy ban Giái thưởng Nobel 2009 công bố giải Nobel Hòa bình 2009 thuộc về đương kim Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Ảnh minh họa.

Hai tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã thực hiện thành công các vụ phóng ngầm từ dưới nước tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-50.

Một số cánh đồng lúa và bắp ở miền bắc Philippines chìm ngập trong nước.

Ít nhất 91 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một số tỉnh miền núi thuộc miền bắc Philippines, hãng tin AFP ngày 9.10 dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục