Nga phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/10/2009 | 12:00:00 AM

Hai tàu ngầm nguyên tử mang tên lửa thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Nga đã thực hiện thành công các vụ phóng ngầm từ dưới nước tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-50.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cục thông tin và báo chí Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong các ngày 6 và 7/10 các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-50 được phóng đi từ tàu ngầm chiến lược mang tên lửa "Thánh Georgii Bách thắng" và tàu ngầm mang tên lửa "Ryazan" trong vùng biển Okhod đã bắn trúng mục tiêu vào đúng thời gian đã định ở bãi tập Chida phía Bắc nước Nga.

Các vụ phóng này được thực hiện theo kế hoạch huấn luyện chiến đấu.

Các vụ phóng thành công đã khẳng định độ tin cậy của Lực lượng hạt nhân chiến lược trên biển của Nga.

Tàu ngầm nguyên tử chiến lược mang tên lửa "Thánh Georgii Bách thắng" có độ dài 155m, độ lặn sâu 320m, tầm bơi xa không giới hạn, thủy thủ đoàn 130 người, thời gian hoạt động độc lập 90 ngày đêm, vũ khí gồm 16 thiết bị phóng tên lửa, 6 thiết bị phóng ngư lôi.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa RSM-50 gồm 2 tầng, sử dụng nhiên liệu lỏng, khối lượng xuất phát 35,5 tấn, chiều dài 14,1m, có thể đầu đạn đơn khối hoặc đầu đạn phân chia mang 3 hoặc 7 khối.

(Theo VTC)

Các tin khác
Một số cánh đồng lúa và bắp ở miền bắc Philippines chìm ngập trong nước.

Ít nhất 91 người đã thiệt mạng trong một loạt vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở một số tỉnh miền núi thuộc miền bắc Philippines, hãng tin AFP ngày 9.10 dẫn thông tin từ giới chức địa phương cho biết.

Một quan chức an ninh yêu cầu người dân rời khỏi hiện trường vụ nổ.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 80 người bị thương trong một vụ đánh bom bằng xe bên ngoài Đại sứ quán Ấn Độ ở thủ đô Kabul của Afghanistan hôm 8-10. Các quan chức cho biết đây là một vụ đánh bom liều chết.

Mỹ dự kiến đặt NMD trên chiến hạm tại Đại Tây Dương.

Tín hiệu lạc quan trong quan hệ Nga - Mỹ vừa được phát đi khi kế hoạch triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa mới YH-3 của Mỹ tại Đông Âu nhận được sự hoan nghênh của Nga. Loại tên lửa này có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo, tên lửa tầm trung và tầm ngắn nhưng ở một khoảng cách an toàn hơn với Mát-xcơ-va. Vì thế, ngay lập tức nó đã nhận được sự đồng tình của Nga.

Trang trại hữu nghị do Trung Quốc xây tại Zambia.

Những năm qua, trong khi những dân thường châu Phi vẫn phàn nàn và thậm chí biểu tình phản đối những ảnh hưởng không tốt của một thập kỷ đầu tư có chủ đích vào châu lục này của Trung Quốc, thì giờ đây mới có những dấu hiệu ban đầu rằng chính phủ các quốc gia châu Phi đang tỏ ra không hài lòng về “sự hào phóng” từ phía Bắc Kinh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục