Thổ Nhĩ Kỳ loại Israel khỏi cuộc tập trận của NATO

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2009 | 12:00:00 AM

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10 cho hay, nước này đã loại Israel ra khỏi một cuộc tập trận đã định của NATO, một phần để lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza gần một năm trước đây.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hi vọng tình hình ở Gaza sẽ được cải thiện.
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu hi vọng tình hình ở Gaza sẽ được cải thiện.

Theo Các lực lượng quốc phòng Israel, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã quyết định thay đổi bản danh sách các nước tham dự cuộc tập trận và đã loại Israel ra. Kết quả là cuộc tập trận của NATO đã bị hủy mặc dù một đại diện sứ quán Mỹ cho hay cuộc tập trận chỉ bị hoãn lại.

 

Khi được hỏi vì sao Thổ Nhĩ Kỳ lại loại Israel ra khỏi cuộc tập trận, Ngoại trưởng  Ahmet Davutoglu cho hay: “Chúng tôi hi vọng tình hình ở Gaza sẽ được cải thiện, sẽ trở lại lộ trình ngoại giao. Điều đó cũng sẽ tạo ra bầu không khí mới trong mối quan hệ Thổ Nhĩ Kỳ - Israel. Nhưng trong tình hình hiện tại, dĩ nhiên, chúng tôi phản đối cách tiếp cận của Israel”.

 

Trước đó, Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho hay “một vấn đề kỹ thuật” chứ không phải chính trị, khiến cuộc tập trận mang tên Anatolian Eagle (Đại bàng Thổ Nhĩ Kỳ ) bị trì hoãn.

 

Mỹ, Italia, cùng với Thổ Nhĩ Kỳ (thành viên của NATO) đã dự định tham gia vào cuộc tập trận trên. Báo Haaretz của Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao cho hay, cả Mỹ và Italia đều rút lui sau khi biết Israel bị loại khỏi cuộc tập trận này.

 

Một phát ngôn viên của Sứ quán Mỹ tại Ankara cho hay không chỉ Mỹ mà các đồng minh của nước này cũng đều hoãn cuộc tập trận “với hi vọng sẽ sắp xếp lại lịch”.

 

“Chúng tôi coi việc này như một sự trì hoãn, chứ không phải là sự hủy bỏ”, người phát ngôn sứ quán Deborah Guido cho hay.

 

Thổ Nhĩ Kỳ là nước đồng minh Hồi giáo của Israel ở Trung Đông. Hai nước đã có mối quan hệ quân sự cũng như kinh tế rất thân thiết trong suốt một thập kỷ qua. Nhưng căng thẳng đã nổi lên sau khi Thổ Nhĩ Kỳ chỉ trích kịch liện cuộc tấn công của Israel vào Gaza hồi tháng 12 năm ngoái và tháng 1 năm nay.

 

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan hồi tháng 1 đã đứng lên bỏ khỏi Diễn đàn kinh tế thế giới tại Davos, Thụy Sỹ sau khi tố cáo Tổng thống Israel Shimon Peres giết hại trẻ em trong cuộc chiến 6 tuần của nước này tại Gaza.

 

Cuộc tập trận “Đại bàng Thổ Nhĩ Kỳ” được tổ chức vài năm một lần nhằm củng cố hợp tác trên không giữa một số nước trên thế giới. Nó đã được dự định diễn ra từ ngày 12-23/10 này.

 

(Theo Dân Trí)

Các tin khác

Thời gian gần đây, bắt cóc đã vượt qua loại hình trộm, cướp, ăn cắp xe để trở thành hoạt động tội phạm phổ biến nhất ở thủ đô Baghdad của Iraq.

Khoảng 10.000 người "áo đỏ" tham gia cuộc biểu tình, 1.500 nhân viên cảnh sát được triển khai nhằm bảo đảm an ninh và trật tự tại nơi diễn ra biểu tình cũng như những khu vực lân cận

LHQ và Hội đồng châu Âu (CE) thông báo 2 cơ quan này đã hợp tác nghiên cứu, soạn thảo Công ước quốc tế mới chống buôn bán nội tạng, mô, tế bào (OTC) người.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan, Tướng Abdul Rahim Wardak ngày 10/10 cảnh báo rằng hàng nghìn tay súng nước ngoài đã tìm cách xâm nhập vào Afghanistan để trợ giúp lực lượng phiến quân Taliban.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục