Trung Quốc đáp trả Al-Qaeda
- Cập nhật: Thứ hai, 12/10/2009 | 12:00:00 AM
Theo Tân Hoa xã, trong một thông cáo phát đi ngày 10-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc nêu rõ: “Chính phủ Trung Quốc có niềm tin và khả năng bảo vệ an toàn đất nước cũng như sinh mạng và tài sản của người dân”.
![]() |
Từ trái sang: Tiêu Kiến Hoa, Hứa Kỳ Kỳ cùng các bị cáo khác tại tòa ngày 10-10.
|
Ông Mã Triều Húc khẳng định khu tự trị Tân Cương, Tây Bắc Trung Quốc - nơi từng bùng phát làn sóng bạo động đẫm máu giữa người Duy Ngô Nhĩ và người Hán hồi tháng 7 - đã “thực thi đầy đủ các biện pháp đảm bảo bình đẳng sắc tộc và tự do tôn giáo”.
Đây là phản ứng nhằm đáp trả lời kêu gọi đăng trên một trang web Hồi giáo trong tuần qua của Abu Yahya al-Libi, một trong những thủ lĩnh hàng đầu của Al-Qaeda. Trong đoạn băng video phát đi, al-Libi kêu gọi các thành viên cộng đồng sắc tộc thiểu số Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ, chiếm đa số ở khu tự trị Tân Cương, phát động cuộc thánh chiến chống Bắc Kinh.
Cùng ngày 10-10, China Daily đưa tin Tòa án TP Thiều Quan đã tuyên án tử hình bị cáo Tiêu Kiến Hoa về vai trò kích động vụ ẩu đả tại một nhà máy đồ chơi thuộc tỉnh Quảng Đông cuối tháng 6. Chính vụ ẩu đả trên đã châm ngòi cho làn sóng bạo loạn đẫm máu sau đó ở khu tự trị Tân Cương làm gần 200 người thiệt mạng.
Dẫn lời các quan chức tòa án, Tân Hoa xã cho biết bị cáo Hứa Kỳ Kỳ bị kết án tù chung thân và chín người khác bị tuyên án từ 5-8 năm tù giam do đã tham gia vụ ẩu đả ngày 26-6 khiến hai người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ thiệt mạng.
(Theo TTO)
Các tin khác
Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ngày 11/10 cho hay, nước này đã loại Israel ra khỏi một cuộc tập trận đã định của NATO, một phần để lên án cuộc tấn công của Israel vào Gaza gần một năm trước đây.
Thời gian gần đây, bắt cóc đã vượt qua loại hình trộm, cướp, ăn cắp xe để trở thành hoạt động tội phạm phổ biến nhất ở thủ đô Baghdad của Iraq.
Khoảng 10.000 người "áo đỏ" tham gia cuộc biểu tình, 1.500 nhân viên cảnh sát được triển khai nhằm bảo đảm an ninh và trật tự tại nơi diễn ra biểu tình cũng như những khu vực lân cận
LHQ và Hội đồng châu Âu (CE) thông báo 2 cơ quan này đã hợp tác nghiên cứu, soạn thảo Công ước quốc tế mới chống buôn bán nội tạng, mô, tế bào (OTC) người.