Nga có thể tấn công phủ đầu bằng hạt nhân
- Cập nhật: Thứ sáu, 16/10/2009 | 12:00:00 AM
Matxcơva tuyên bố họ có quyền tấn công phủ đầu bằng vũ khí nguyên tử để tự vệ trước bất kỳ hành động gây hấn nào.
![]() |
Nikolai Patrushev, người đứng đầu Hội đồng an ninh tổng thống Nga.
|
Lời bình luận được người đứng đầu Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev đưa ra hôm 14/10, giữa lúc Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton ở thăm Nga để bàn về hiệp ước cắt giảm vũ khí hạt nhân. Patrushev cho hay tài liệu về chính sách quân sự, trong đó có đề xuất việc sử dụng vũ khí hạt nhân để phòng thủ sẽ được đệ trình lên Tổng thống Nga Dmitry Medvedev vào cuối năm nay.
"Trong những tình huống nguy kịch đối với an ninh quốc gia, việc tấn công phủ đầu bằng vũ khí hạt nhân không bị loại trừ", Patrushev nói.
Học thuyết này sẽ cho phép dùng vũ khí nguyên tử không chỉ để trấn áp các hành động gây hấn ở quy mô lớn mà cả ở tầm khu vực và địa phương. Patrushev cũng cho rằng Mỹ và NATO, đối thủ của Matxcơva thời chiến tranh Lạnh, vẫn là mối đe dọa tiềm ẩn đối với Nga.
"Các mối đe dọa cũ đối với Nga vẫn chưa mất đi. Hành động tiếp nhận các thành viên mới vào NATO không giảm đi. Khối này vẫn tăng cường các hoạt động quân sự. Các lực lượng chiến lược của Mỹ đang tiến hành huấn luyện chuyên sâu về sử dụng vũ khí hạt nhân", Patrushev nói.
Phái viên của Nga tại NATO Dmitry Rogozin cho rằng chính sách quân sự của Nga không đi ngược lại nỗ lực cắt giảm vũ khí. "Chúng tôi vẫn hướng đến việc giảm kho vũ khí hạt nhân", Rogozin nói.
Tuy nhiên, việc Patrushev nhấn mạnh đòn phủ đầu có thể được đưa ra ở quy mô địa phương có thể khiến Gruzia lạnh gáy bởi hai quốc gia láng giềng này từng có cuộc chiến chớp nhoáng năm ngoái.
(Theo VnExpress)
Các tin khác
Tòa án nhân dân Urumqi vừa tuyên án tử hình thêm 6 bị cáo liên quan tới vụ gây bạo động ở khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc) hồi tháng 7 qua làm gần 200 người thiệt mạng và hơn 1.700 người khác bị thương.
Với 414 phiếu thuận và 6 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 14-10 đã thông qua dự luật cho phép các bang, chính quyền địa phương và các quỹ hưu trí của Mỹ được chấm dứt đầu tư vào những công ty đã nhận được số tiền đầu tư từ 20 triệu USD trở lên trong các hoạt động liên quan đến dầu khí của Iran.
Theo AP ngày 14-10, Ngoại trưởng Mỹ Hi-la-ri Clin-tơn (đang ở thăm Nga) tuyên bố Mỹ sẵn sàng hợp tác công khai với Nga về các vấn đề liên quan đến Hệ thống phòng thủ tên lửa (NMD) và Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược (START).
Trung Quốc và Nga đã ký thỏa thuận thông báo cho nhau về các kế hoạch phóng tên lửa của mỗi nước, trong chuyến công du của Thủ tướng Nga Vladimir Putin đến Bắc Kinh.