Không phải sọ của Hitler?
- Cập nhật: Thứ hai, 19/10/2009 | 12:00:00 AM
Nhà khảo cổ học đồng thời cũng là một chuyên gia về xương Nick Bellantoni thuộc Đại học Connecticut (Mỹ) đã làm xôn xao dư luận tháng trước khi tuyên bố mảnh sọ được cất giữ lâu nay tại Cục Lưu trữ quốc gia Nga là của... một phụ nữ.
![]() |
Mảnh sọ có lỗ đạn được cho là của Hitler trưng bày tại Moscow.
|
Theo các sách sử chính thống, nhà độc tài Đức Adolf Hitler đã tự sát cùng vợ Eva Braun vào ngày 30.4.1945 trong một hầm tránh bom lúc máy bay Liên Xô oanh kích Berlin. Ông ta uống thuốc độc rồi tự bắn vào đầu. Nhưng từ đó đến nay, bí mật vẫn bao trùm cái chết của Hitler. Không một tấm ảnh hay thước phim nào ghi nhận xác của trùm phát xít được công bố.
Nhật báo Anh The Guardian, dẫn nguồn tin thời Liên Xô, cho biết sau khi giải phóng Berlin, Hồng quân đã đào được một cái xác bị thiêu cháy bên ngoài hầm tránh bom của Quốc trưởng Đức. Các xét nghiệm pháp y tiến hành trong phòng kín xác định đó là xác của Hitler.
Xác của Hitler được bí mật chôn lần đầu tiên trong Trung tâm SMERSH ở thành phố Magdeburg, Đông Đức. Sau này khi quật lên và đem hỏa táng, Liên Xô giữ lại mảnh sọ nói trên và lưu trữ tại trụ sở KGB ở Moscow. Tháng 4.2000, Cục Lưu trữ quốc gia Nga đem ra trưng bày trong cuộc triển lãm "Cơn hấp hối của đế chế thứ ba".
Sọ của phụ nữ
Tuy nhiên, nhà khảo cổ học đồng thời cũng là một chuyên gia về xương Nick Bellantoni thuộc Đại học Connecticut (Mỹ) đã làm xôn xao dư luận tháng trước khi tuyên bố mảnh sọ tại Nga là của một phụ nữ dưới 40 tuổi chứ không phải của nhà độc tài khét tiếng, lúc đó 56 tuổi, hay của Eva Braun, 35 tuổi.
BBC dẫn lời Bellantoni cho biết ông đã đến Berlin và Moscow vào cuối tháng 4 để thực hiện một tập phim tài liệu mang tên Cuộc đào thoát của Hitler cho kênh truyền hình lịch sử History Channel. Tại Moscow, Bellantoni khẳng định được ban lãnh đạo Cục Lưu trữ quốc gia Nga cho phép tiếp xúc mảnh sọ của Hitler và một số tư liệu khác liên quan đến Hitler trong vòng một giờ. Bellantoni nói ông lấy được một số mẫu ADN trên ghế sofa lấm máu mà ông tin rằng của Hitler cùng một số vụn xương rơi rớt từ mảnh sọ. Theo The Guardian, Bellantoni mang các mẫu vật về cho Giám đốc Trung tâm ứng dụng gien và công nghệ trường Đại học Connecticut, nữ giáo sư Linda Strausbaugh, chuyên gia về sinh học tế bào và phân tử, nghiên cứu.
Kết quả thật bất ngờ, The Harford Courant, một tờ báo ở Connecticut, dẫn lời bà Strausbaugh cho biết các mẫu ADN của mảnh sọ không khớp với mẫu ADN thu được từ ghế sofa. Mảnh sọ quá nhỏ so với hộp sọ một người đàn ông có sức nặng và chiều cao như Hitler. Vỏ sọ cũng mềm vốn là đặc điểm của sọ phụ nữ. Tóm lại, mảnh sọ được cho là của Hitler lưu trữ ở Moscow là của một người phụ nữ có độ tuổi từ 20 đến 40.
Báo The Sun dẫn lời Bellantoni nói ông đã nghi ngờ tính chân thực của mảnh sọ từ trước khi có kết quả xét nghiệm. "Mảnh sọ rất nhỏ và mỏng, trong khi xương sọ nam giới to và dày hơn nhiều. Tôi nghĩ nó có thể thuộc về một phụ nữ hoặc nam giới trẻ hơn Hitler", ông nói.
Mặt khác, giáo sư Strausbaugh trả lời hãng tin AFP rằng vì các mẫu ADN đã quá cũ và thiếu dữ liệu nên danh tính người phụ nữ bí ẩn kia hãy còn là một bí mật và bà nhấn mạnh kết quả phân tích ADN chỉ chứng minh mảnh sọ ở Moscow không phải của Hitler chứ không chứng minh rằng nhà độc tài không tự sát tại Berlin.
Phủ nhận
Sau khi History Channel phát sóng phim Cuộc đào thoát của Hitler ở Mỹ ngày 16.9, các quan chức Nga đã cực lực phủ nhận tính chân thật của nó. Cục phó Cục Lưu trữ quốc gia Nga Vladimir Kozlov phát biểu với phóng viên hãng tin Nga RIA Novosti cho hay không có báo cáo nào chứng minh có một nhà khoa học Mỹ tên Nick Bellantoni được phép vào Cục trong vòng 4 năm qua. Mặc dù trong phim có cảnh Bellantoni cầm một vật giống như mảnh sọ người và lấy 5 mẩu xương nhỏ, ông Kozloz nói không có lãnh đạo hay chuyên viên lưu trữ nào của Cục cho phép một nhà khoa học Mỹ làm điều đó.
Kozlov cũng phủ nhận các giả thuyết dấy lên từ công bố của Bellantoni rằng Hitler đã đào thoát và chết yên bình tại Argentina vào thập niên 70 hoặc 80 của thế kỷ trước. Ông nhấn mạnh rằng nếu mảnh sọ có thật sự của phụ nữ cũng không thể bác bỏ những điều sách sử đã nói về cái chết của Hitler. Vật chứng khẳng định Hitler đã chết là mẩu xương hàm đang lưu trữ tại Moscow. Christopher Browning, giáo sư sử học chuyên nghiên cứu chiến dịch tàn sát tập thể người Do Thái ở Đại học North Carolina, cũng đồng ý rằng phát hiện của Bellantoni không thay đổi được sự thật về cái chết của trùm phát xít vốn được rất nhiều nguồn sử liệu và nhân chứng xác minh. Ông nhấn mạnh với AFP: "Kênh History Channel đã sai lầm khi tuyên bố phát hiện của họ làm người ta hoài nghi tất cả những gì chúng ta biết từ năm 1945".
Trước phản ứng của Nga và một số nhà sử học thế giới, bà Lynn Garner, người phát ngôn của History Channel, khẳng định các nhà làm phim, bao gồm cả ông Bellantoni, đã thật sự tiếp cận các mẩu vật tại Moscow. Bà cho biết thêm đoàn làm phim có cả biên lai thu tiền vào Cục để quay phim.
(Theo TNO)
Các tin khác
Với phần lớn các nghị sĩ Cộng hòa ở Washington, hành động ngược lại giới lãnh đạo đảng là sự tự sát chính trị. Nhưng thượng nghị sĩ Olympia Snowe là một ngoại lệ.
Một vụ đánh bom táo tợn nhằm vào tướng lĩnh quân đội của Iran đã làm ít nhất 35 người chết tại khu vực đông nam đầy bất ổn của nước này vào hôm qua.
Ngày 17/10, Pakistan đã bắt đầu chiến dịch quân sự vào khu vực bộ lạc Nam Waziristan, một trong những căn cứ quan trọng của lực lượng Taliban.
Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh Bolivar cho châu Mỹ (ALBA) ở Cochabamba (Bolivia), các nhà lãnh đạo cánh tả của 9 nước Mỹ Latinh (gồm Venezuela, Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua, Honduras...) đã thông qua thỏa thuận xây dựng một đồng tiền khu vực nhằm thúc đẩy thương mại nội khối và giảm bớt sự chi phối của đồng USD.