I-ran - Pa-ki-xtan: Tháo “ngòi nổ” ở tuyến biên giới
- Cập nhật: Thứ tư, 28/10/2009 | 12:00:00 AM
Ngày 27-10, quyết định của chính quyền Pa-ki-xtan trả tự do cho 11 nhân viên an ninh Tê-hê-ran mà họ tạm giữ trước đó 1 ngày đã khiến dư luận thở phào nhẹ nhõm. Lý do I-xla-ma-bát đưa ra, sau khi điều tra và xác định, những sĩ quan này, do sơ suất trong khi đang truy đuổi những kẻ buôn lậu xăng dầu, đã đi vào lãnh thổ Pa-ki-xtan.
![]() |
Lực lượng Vệ binh cách mạng I-ran.
|
Trước đó, ngày 26-10, cảnh sát Pa-ki-xtan đã bắt giữ 11 sĩ quan được cho là của Lực lượng Vệ binh cách mạng I-ran với cáo buộc xâm nhập trái phép lãnh thổ quốc gia Nam Á này, ở gần khu vực biên giới giữa hai nước ở tỉnh Ba-lu-chi-xtan, phía Tây nam Pa-ki-xtan. Ngay lập tức, vụ bắt giữ đã khiến cộng đồng quốc tế lo ngại về khả năng "tăng nhiệt" trong quan hệ hai nước vốn đang tiềm ẩn mâu thuẫn. Từ khi nhóm phiến quân Hồi giáo dòng Xăn-ni "Jundallah" (Chiến binh của Thượng đế), được xác định có căn cứ ở Pa-ki-xtan, lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ đánh bom liều chết sáng 18-10 ở tỉnh Xi-xtan Ba-lu-chê-xtan của I-ran nhằm vào Lực lượng Vệ binh cách mạng, làm gần 90 người chết và bị thương, thì quan hệ hai nước láng giềng này đã xuất hiện những bất ổn. Vụ tấn công đẫm máu nhất mà nhóm "Jundallah", tổ chức vốn tuyên bố chiến đấu cho quyền của các bộ tộc Ba-lu-chi dòng Xăn-ni chống lại giới chức dòng Xi-ai của I-ran, thực hiện đã gây căm phẫn trong chính quyền Tê-hê-ran. Cho dù, cả Oa-sinh-tơn, Luân Đôn và I-xla-ma-bát đều bác bỏ mọi liên can đến vụ tấn công này nhưng chính quyền I-ran vẫn bày tỏ sự nghi hoặc việc Mỹ, Anh hậu thuẫn nhóm "Jundallah" và bóng gió rằng tổ chức này có quan hệ với giới tình báo Pa-ki-xtan. Thậm chí, nghị sĩ I-ran P.Phô-rô-dét còn tiết lộ, Lực lượng Vệ binh cách mạng nước này có khả năng sẽ phát động một chiến dịch xuyên biên giới vào tận lãnh thổ Pa-ki-xtan để tấn công tổ chức "Chiến binh của Thượng đế"…
Bởi vậy, có thể hiểu được dư chấn của vụ khủng bố ấy trong quan hệ giữa Tê-hê-ran và I-xla-ma-bát. Lấy tuyến biên giới giữa I-ran và Pa-ki-xtan làm ví dụ. Hai tỉnh biên giới này, Xi-xtan của I-ran, với đa số người Xăn-ni sinh sống và Ba-lu-chi-xtan của Pa-ki-xtan, pha trộn hai dòng hồi giáo dòng Xăn-ni và Xi-ai, vốn có quan hệ qua lại gần gũi với nhau. Nhưng sau vụ tấn công đẫm máu, tuyến biên giới ấy đã không còn dấu hiệu thân thiện nữa. Một quan chức cấp cao của I-xla-ma-bát thông báo rằng, I-ran bắt đầu siết chặt kiểm soát dọc theo tuyến biên giới, nơi mà hầu như không được canh gác trước đây, như là một hành động đáp lại cuộc tấn công ngày 18-10. Nhiều khả năng Tê-hê-ran còn tăng cường giám sát trên không và trên bộ dọc theo đường biên.
Rõ ràng, khủng bố và hệ lụy từ vụ tấn công khủng bố đã là những cơn sóng có sức tàn phá ghê gớm. Bất chấp việc I-xla-ma-bát mở nhiều chiến dịch truy quét tàn quân Ta-li-ban và xóa dần nơi ẩn náu của các thế lực khủng bố ở quốc gia Nam Á này, thậm chí, sự đồng thuận giữa 3 nước I-ran, Áp-ga-ni-xtan và Pa-ki-xtan, tại hội nghị thượng đỉnh tổ chức ở Tê-hê-ran hồi cuối tháng 5 vừa qua, với "Tuyên bố Tê-hê-ran" đạt được về chống khủng bố cũng không kiềm chế được cơn thịnh nộ đang lớn dần trong chính quyền Tổng thống I-ran, Ma-mút A-ma-đi-nê-giát.
Trong một nỗ lực nhằm xoa dịu căng thẳng với nước láng giềng, ngày 23-10, Pa-ki-xtan đã khẳng định với I-ran rằng, I-xla-ma-bát không bao giờ cho phép các tay súng phát động các cuộc tấn công nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này. Cuộc hội đàm nhiều giờ giữa Bộ trưởng Nội vụ Pa-ki-xtan R.Ma-lích và người đồng cấp I-ran M.Na-gia, tại I-xla-ma-bát, cũng nhằm khẳng định "điều cấp thiết hơn cả là Pa-ki-xtan và I-ran phải hợp tác chặt chẽ vì hòa bình trong khu vực", cùng thảo luận về các nỗ lực chống nhóm "Jundallah"…
Bởi vậy, trở lại với việc trả tự do cho 11 sĩ quan an ninh I-ran, có thể hiểu được cái thở phào của cộng đồng quốc tế. Khi quan hệ hai nước đang hết sức nhạy cảm, một giọt nước nhỏ sẽ làm tràn ly, tạo ra bầu không khí không hề mong muốn ở khu vực Nam Á vốn đang nóng bỏng này. Dư luận cho rằng, với hành động vừa qua, I-xla-ma-bát đã gỡ được ngòi nổ trên tuyến biên giới giữa hai nước.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Nhóm "Nhà nước Hồi giáo Iraq" có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda ngày 26/10 đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom kép nhằm vào các tòa nhà chính phủ ở trung tâm thủ đô Baghdad một ngày trước đó, làm 155 người thiệt mạng và hàng trăm người bị thương.
Trung Quốc hôm 27/10 đã kêu gọi Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm vận thương mại và du lịch được áp đặt lên Cuba kéo dài suốt gần 5 thập kỷ nay.
Theo tờ “Thời báo kinh tế” ngày 27/10, người nước ngoài có thị thực kinh doanh và làm việc trong các dự án hay hợp đồng tại Ấn Độ sẽ phải về nước trước khi thị thực hết hạn vào ngày 31/10/2009 hoặc sớm hơn…
Hãng tin AFP dẫn thông tin từ Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) cho biết giới chức nước này vừa giải cứu 52 trẻ em khỏi các đường dây mại dâm.