Tổng thống Iran hoan nghênh đề xuất hạt nhân IAEA

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/10/2009 | 12:00:00 AM

Tổng thống Iran, ngày 29/10, cho biết đất nước ông sẵn sàng hợp tác với đề xuất hạt nhân của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) để làm dịu căng thẳng về hạt nhân với phương Tây.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad.

Ông Mahmoud Ahmadinejad miêu tả đề xuất của IAEA là một động thái chuyển từ "đối đầu sang hợp tác" của các cường quốc phương Tây. 

Phát biểu trước một mit-tinh ở thành phố Mashhad, phía đông bắc Iran, ông Ahmadinejad nói rằng "hợp tác hạt nhân đã được dọn đường" và rằng Tehran sẵn sàng làm việc với IAEA về các nguồn cung cấp nhiên liệu hạt nhân và biện pháp kỹ thuật". 

Lời phát biểu trên được đưa ra khi Iran sắp trả lời đề xuất của IAEA mà theo đó, 1,2 tấn uranium giàu cấp thấp mà Iran đã chế tạo được (chiếm khoảng 75% số dự trữ của nước này) sẽ được chuyển sang Nga làm giàu thêm dưới 20% trước khi biến chúng thành các thanh nhiên liệu tại Pháp.

Các thanh nhiên liệu sau đó được đưa trở lại Iran, dưới sự kiểm soát của IAEA, để phục vụ một lò phản ứng nghiên cứu ở Tehran chuyên sản xuất các chất đồng vị phóng xạ chữa trị ung thư. Quá trình này cho phép Iran có nhiên liệu để chạy lò phản ứng nghiên cứu nhưng không đủ nhiên liệu làm giàu để chế tạo vũ khí nguyên tử.  

Iran khẳng định nước này có quyền làm giàu uranium làm nhiên liệu song Mỹ và các đồng minh nghi ngờ nước Cộng hòa Hồi giáo đang nỗ lực sản xuất vũ khí hạt nhân. 
 
(Theo VietNamNet)

Các tin khác
Dầu tăng giá trở lại.

Giá dầu trên sàn giao dịch New York đêm qua đã quay đầu tăng trở lại sau khi Mỹ công bố kinh tế trong quý 3 tăng trưởng dương.

Tổng thống Obama.

Trong khi cuộc tranh luận xung quanh việc Tổng thống Barack Obama bất ngờ nhận giải Nobel Hòa bình vẫn còn đang nóng thì một nghị sĩ Mỹ có tên là Ginny Brown-Waite đã viết một bức thư nói rằng Tổng thống phải xin phép Quốc hội trước khi muốn nhận giải thưởng danh giá này.

Tan hoang chợ bị đánh bom.

Một chiếc xe bom đã phát nổ giữa khu chợ đông đúc phụ nữ và trẻ em làm 105 người thiệt mạng. Những cửa hàng bán trang phục, đồ chơi và trang sức trở thành đống đổ nát.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla phát biểu tại Đại Hội đồng LHQ.

Với 187 phiếu thuận, ba phiếu chống và hai phiếu trắng, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, ngày 28/10, nhất trí thông qua nghị quyết kêu gọi Mỹ bỏ lệnh cấm vận chống Cuba từ hơn bốn thập kỷ qua.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục