Afghanistan tuyên bố Hamid Karzai thắng cử tổng thống

  • Cập nhật: Thứ ba, 3/11/2009 | 12:00:00 AM

Ủy ban bầu cử Afghanistan vừa thông báo hủy bỏ cuộc bầu cử tổng thống vòng 2 dự kiến diễn ra ngày 7-11, và tuyên bố đương kim tổng thống Hamid Karzai thắng cử. Trước đó không lâu, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã bất ngờ tới thăm Afghanistan.

Ông Hamid Karzai (trái) và ông Abdullah Abdullah
Ông Hamid Karzai (trái) và ông Abdullah Abdullah

Chủ tịch ủy ban bầu cử Daoud Ali Najafi không cho biết thông tin chi tiết về việc hủy bầu cử, vốn diễn ra chỉ một ngày sau khi cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah - đối thủ của đương kim tổng thống Hamid Karzai - tuyên bố không tham gia cuộc bầu cử do "không tự do và công bằng".

Vòng 1 cuộc bầu cử đã gây nhiều tranh cãi sau khi bị phát hiện có gian lận. Ông Abdullah sau đó đưa ra một số biện pháp nhằm ngăn chặn gian lận như rút các nhân vật chủ chốt trong ban bầu cử, tuy nhiên đề nghị của ông không được chấp nhận.

Trước đó cùng ngày, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon đã bất ngờ tới Afghanistan để gặp ông Hamid Karzai và cựu ngoại trưởng Abdullah Abdullah, kêu gọi sớm tìm cách giải quyết thế bế tắc xung quanh bầu cử tổng thống.

* Tại Pakistan, ít nhất 30 người thiệt mạng và hơn 45 người khác bị thương sau khi một kẻ đánh bom liều chết lao xe máy vào đám đông đang xếp hàng nhận lương tại Ngân hàng nhà nước ở thành phố Rawalpildi hôm 2-11.

Mohammad Mushtaq, một binh sĩ bị thương, nói ngân hàng trên nằm khá gần sở chỉ huy quân đội thành phố và đa số người xếp hàng chờ nhận lương thuộc lực lượng quân đội.

Nhân viên an ninh Pakistan kiểm tra hiện trường vụ đánh bom.

Trước đó, Liên hiệp quốc tuyên bố sẽ rút nhân viên quốc tế khỏi khu vực tây bắc Pakistan chỉ vài ngày sau một vụ đánh bom xe ở thành phố Peshawar làm hơn 100 người thiệt mạng và 200 người khác bị thương.

(Theo TTO)

Các tin khác
Cảnh lụt lội do siêu bão Mirinae gây ra ở thị trấn Santa Cruz, phía nam Manila ngày 31/10.

Ngày 2-11, Phi-líp-pin thông báo có thêm hai người thiệt mạng do bão Mi-ri-na-ê đổ bộ vào quốc đảo này hồi cuối tuần trước, nâng tổng số người chết lên con số 16.

Tổng thống Ahmadinejad.

Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad ngày 1/11 so sánh các cường quốc kẻ thù của Iran là muỗi và tuyên bố các thoả thuận về hạt nhân của Tehran với phương Tây cũng chấm dứt.

Bản đồ nơi xảy ra tai nạn.

25 người mất tích và 15 người được cứu sau khi một chiếc thuyền bị lật úp ngoài khơi bờ biển nước Úc. Công tác cứu hộ vẫn đang tiếp tục.

Lực lượng Không quân PLA.

Trung Quốc sẽ phát triển một lực lượng không quân có khả năng kết hợp vừa tấn công vừa phòng thủ trên không và trên vũ trụ. Đó là tuyên bố mới được Chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Quân đội Nhân dân Trung Hoa (PLA) – Tướng Xu Qiliang, đưa ra ngày hôm 1/11.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục