Trung Quốc tăng khả năng quân sự trên vũ trụ
- Cập nhật: Thứ hai, 2/11/2009 | 12:00:00 AM
Trung Quốc sẽ phát triển một lực lượng không quân có khả năng kết hợp vừa tấn công vừa phòng thủ trên không và trên vũ trụ. Đó là tuyên bố mới được Chỉ huy Lực lượng Không quân thuộc Quân đội Nhân dân Trung Hoa (PLA) – Tướng Xu Qiliang, đưa ra ngày hôm 1/11.
![]() |
Lực lượng Không quân PLA.
|
Miêu tả việc quân sự hóa trên vũ trụ và trên không là “một mối đe dọa đối với nhân loại”, Tướng Xu cho rằng Trung Quốc cần phải phát triển một lực lượng đủ mạnh ở cả trên không và trên vũ trụ để đối mặt với mối đe dọa đó.
"Chỉ có sức mạnh mới có thể bảo vệ được hòa bình," vị chỉ huy quân sự 59 tuổi này cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Tân Hoa Xã ngày hôm qua, đúng 10 ngày trước lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng Không quân Trung Quốc.
Việc giành được sức mạnh vượt trội trên vũ trụ và trên không trong một chừng mực nào đó cũng có nghĩa là giành được sức mạnh vượt trội trên đất liền và ở đại dương, Tướng Xu khẳng định.
“Với tư cách là Lực lượng Không quân của một đất nước yêu chuộng hòa bình, chúng ta cần phải mài sắc thanh gương và lá chắn để bảo vệ hòa bình," ông Xu nói thêm.
Theo Tướng Xu, không chỉ các cường quốc không quân lớn trên thế giới đang tìm cách giành được sức mạnh vượt trội trên không và trên vũ trụ mà nhiều nước đang phát triển khác cũng đang thay đổi chiến lược quân sự của họ để giành được lợi thế trên hai mặt trận nói trên.
Một đất nước không có sức mạnh đầy đủ sẽ không có tiếng nói khi phải đối mặt với những thách thức do hành động quân sự hóa vũ trụ và trên không gây ra. Vì thế, Không quân Trung Quốc sẽ phải củng cố khả năng phát hiện và cảnh báo sớm, khả năng tấn công và phòng thủ trên không nhằm bảo vệ hiệu quả cho các quyền lợi của Trung Quốc cũng như giúp duy trì hòa bình khu vực và trên thế giới, Tướng Xu cho biết.
Tuy nhiên, ông Xu cũng nhấn mạnh Không quân PLA sẽ được phát triển theo định hướng hòa bình. "Nhân dân Trung Quốc yêu chuộng hòa bình và Trung Quốc là một nước đang phát triển có trách nhiệm. Chúng tôi luôn duy trì bản chất phòng vệ trong chính sách quốc phòng của chúng tôi," ông Xu nói. "Không quân PLA sẽ không gây ra mối đe dọa cho bất kỳ nước nào".
Ngày 11/11 tới sẽ diễn ra lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Lực lượng Không quân Trung Quốc. Trong lễ kỷ niệm này, Không quân PLA sẽ giới thiệu những chiếc máy bay chiến đấu tân tiến nhất của nước này ở khu vực ngoại ô thủ đô Bắc Kinh.
(Theo VnMedia)
Các tin khác
Theo nguồn tin từ Vụ thông tin báo chí Bộ Quốc phòng Nga, ngày 1/11, Nga đã thực hiện thành công vụ phóng một tên lửa đạn đạo xuyên lục địa từ tàu ngầm nguyên tử.
Cơn bão mang tên Mirinae vừa tấn công vào hòn đảo chính Luzon của Philippines sáng sớm 31/10 đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 12 người. Đây là cơn bão thứ tư liên tiếp mà đất nước Philippines phải hứng chịu trong vòng một tháng qua.
Không nằm ngoài dự đoán của giới quan sát, cuộc hội đàm ngày 31/10 giữa Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại thủ đô Abu Dhabi của Các tiểu vương quốc Arập Thống nhất đã không đạt được bước đột phá nào nhằm khai thông thế bế tắc hiện nay trong tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngày 30-10, Thủ tướng Ucraina, Yulia Tymoshenko, đã ra lệnh đóng cửa tất cả các trường học và rạp chiếu phim trong cả nước và cấm tụ tập đông người trong vòng ba tuần, trong bối cảnh dịch cúm A/H1N1 lây lan nhanh ở nước này.