Dịch cúm A/H1N1 bùng phát mạnh trên thế giới

  • Cập nhật: Thứ tư, 4/11/2009 | 12:00:00 AM

Tại các nước như Đức, Tây Ban Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, dịch cúm A/H1N1 đang lây lan rất nhanh. WHO “khó hiểu” khi người dân không chịu tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh này.

Cúm A/H1N1 đang lanh nhanh tại nhiều nước.
Cúm A/H1N1 đang lanh nhanh tại nhiều nước.

Bộ trưởng Y tế Tây ban Nha, bà Trinidad Jimenez ngày 3/11 cho biết, đến cuối tháng 11 này, đợt bùng phát dịch cúm A/H1N1 ở Tây Ban Nha sẽ lên mức đỉnh điểm.

Tốc độ lây nhiễm cúm A/H1N1 ở Tây Ban Nha hiện đang tăng mạnh. Chỉ trong tuần qua, theo ước tính, cứ 100.000 dân nước này có gần 200 người mắc cúm A/H1N1. Đến nay, đã có hơn 60 người tử vong do cúm A/H1N1 ở Tây Ban Nha.

Tuy nhiên Bộ trưởng Y tế nước này cũng nhấn mạnh, dù số người mắc cúm A/H1N1 đang tăng, nhưng không có nghĩa là dịch cúm này đang ngày càng nguy hiểm.

Hiện Bộ Y tế Tây Ban Nha đã dự trữ đủ số thuốc để đối phó với dịch bệnh này và tất cả người dân Tây Ban Nha cần được tiêm vaccine sẽ được đảm bảo cung cấp thuốc thông quan hệ thống y tế trong nước.

** Tại Thổ Nhĩ Kỳ, Bộ Y tế nước này ngày 3/11 xác nhận thêm 2 người tử vong do cúm A/H1N1, nâng số người thiệt mạng do dịch cúm này lên con số 11.

Tính đến ngày 1/11, Thổ Nhĩ Kỳ có 1.870 người được xác nhận dương tính với cúm A/H1N1. Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu tiêm vaccine cúm A/H1N1 cho nhóm người dễ bị tổn thương, trong đó có các nhân viên y tế từ ngày 2/11 vừa qua.

** Trong khi đó, Đức đang phải đối mặt với tình trạng dịch cúm A/H1N1 lan nhanh chưa từng có, đặc biệt trong mùa Thu và mùa Đông năm nay. Tài liệu nghiên cứu của Viện Vi trùng học Robert Koch của Đức cho biết, tại thời điểm cuối tháng 10 vừa qua, cứ mỗi tuần có thêm 3.000 trường hợp mới nhiễm virus A/H1N1.

Hiện ở Đức đã có hơn 30.000 ca nhiễm cúm A/H1N1 và 5 người thiệt mạng, tuy nhiên các chuyên gia y tế nhận định, con số thực tế cao hơn rất nhiều.

** Đề cập đến việc dự trữ thuốc Oseltamivir đối phó với dịch cúm A/H1N1 bùng phát đợt 2, Giám đốc Cơ quan dược phẩm Thái Lan, ông Vi-thít Ặt-tha-vết-cha-kun cho biết, hiện các bệnh viện trên cả nước và trong kho thuốc của Cơ quan dược phẩm có khoảng 35 triệu viên thuốc Oseltamivir cùng với nguyên liệu có thể sản xuất thêm 40 triệu viên Oseltamivir.

Ông Vi-thít cho biết thêm, trong kho của Cơ quan dược phẩm Thái Lan còn dự trữ khoảng 40.000 viên Oseltamivir dùng cho trẻ em và đang tiếp tục sản xuất theo nhu cầu.

Cơ quan dược phẩm Thái Lan cũng chuẩn bị đầy đủ nước rửa tay vệ sinh GEL và khẩu trang vệ sinh phòng chống cúm A H1N1. Cơ quan cũng đã đặt sản xuất thêm loại khẩu trang vải có thể dùng được nhiều lần và tiết kiệm chi tiêu cho người dân. Đợt bùng phát dịch cúm A H1N1 đầu tiên tại Thái Lan từ ngày 28/4-24/10 có 182 trường hợp tử vong, hàng chục ngàn người nhiễm virus cúm A H1N1.

** Na Uy ngày 3/11 thông báo sẽ cho phép bán các loại thuốc chống cúm Tamiflu và Relenza ngoài đơn thuốc để đối phó với sự lây lan nhanh chóng của cúm A/H1N1. Theo Bộ Y tế Na Uy, quyết định này sẽ giúp nước này “kiểm soát dễ dàng hơn” dịch bệnh. Biện pháp bắt đầu có hiệu lực từ ngày mai và kéo dài tới giữa năm sau.

Na Uy đã đặt mua hơn 9 triệu liều vaccine chống cúm A/H1N1, tức là 2 liều cho mỗi người dân. Tuy nhiên, số vaccine này được sản xuất quá muộn để có thể đáp ứng nhu cầu cao hiện nay.

Các cơ quan y tế Na Uy xác nhận khoảng 10.000 ca nhiễm cúm A/H1N1, trong đó có 15 ca tử vong, kể từ khi dịch cúm bùng bạt tại nước này.

** Ngày 3/11, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ lo ngại trước hiện tượng đông đảo người dân từ chối tiêm vaccine phòng cúm A/H1N1. Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày tại trụ sở của WHO ở thành phố Geneve (Thụy Sĩ), người phát ngôn WHO, ông Gregory Hartl khẳng định việc tiêm phòng là cần thiết, đặc biệt đối với nhóm người có nguy cơ cao.

WHO lo ngại trước hiện tượng rất nhiều người dân từ chối tiêm vaccine phòng cúm A/H1N1

WHO cho rằng, "việc người dân từ chối tiêm phòng là một hiện tượng rất khó hiểu". Ngay tại Thụy Sĩ, kết quả cuộc điều tra mới nhất cho thấy có tới hơn 86% người được hỏi nói họ không có ý định tiêm vaccine phòng cúm A/H1N1.

Các nhóm có nguy cơ cao gồm phụ nữ mang thai, trẻ em dưới 2 tuổi, người bệnh mãn tính nếu không tiêm phòng có thể sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thậm chí tử vong nếu họ nhiễm bệnh.

Tính tới thời điểm hiện nay, cúm A/H1N1 đã cướp đi sinh mạng của hơn 5.700 người trên toàn cầu.

(Theo VOV)

Các tin khác
Doanh nhân Shabtai von Kalmanovich với cầu thủ đội bóng rổ nữ Spartak Moscow.

Vụ ám sát diễn ra ngày 2-11, ngay giữa trung tâm thủ đô Matxcơva, chỉ cách văn phòng của Thủ tướng Vladimir Putin vài trăm mét. RIA Novosti cho biết một số sát thủ đi trên chiếc xe Lada đã xả hơn 20 phát đạn vào chiếc Mercedes của nhà tài phiệt Shabtai von Kalmanovich.

Tổng thống Karzai trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Trong cuộc họp báo đầu tiên sau khi được tái đắc cử Tổng thống Afghanistan, hôm qua (3/11), ông Hamid Karzai đã lên tiếng kêu gọi các chiến binh Taliban bỏ vũ khí và tham gia vào tiến trình hòa bình.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Il trong bức ảnh mà KCNA công bố hôm qua.

Bình Nhưỡng hôm qua ngụ ý sẽ mở rộng kho vũ khí nguyên tử nếu Mỹ không sớm đồng ý đàm phán song phương.

Ảnh minh họa

Hai tên cướp Somalia có vũ trang định cướp một máy bay trên không vào hôm qua 2-11 nhưng đã bị các hành khách khống chế.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục