Nga đòi Mỹ giải thích về vụ tên lửa Patriot
- Cập nhật: Chủ nhật, 24/1/2010 | 9:21:48 AM
Ngày 22-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ông “không hiểu” và yêu cầu một lời giải thích từ phía Mỹ về kế hoạch đặt tên lửa đất đối không Patriot trên đất Ba Lan, gần Kaliningrad - vùng lãnh thổ của Nga.
Hai ngày trước đó, Bộ Quốc phòng Ba Lan đã tuyên bố căn cứ kể trên sẽ được thiết lập với tám bệ phóng và sự có mặt của khoảng 100 quân Mỹ tại thị trấn cách biên giới Ba Lan - Kaliningrad chỉ 60km. Phía Ba Lan trình bày rằng hệ thống phòng thủ tên lửa, dự kiến được lắp đặt vào tháng 4, chỉ dùng cho mục đích huấn luyện, nhưng Ngoại trưởng Lavrov cho rằng ông không hiểu được ý định “gây ra cảm tưởng như thể Ba Lan đang chống lại Nga” trong kế hoạch này.
RIA Novosti cho biết ngày 21-1, ngay sau khi thông tin trên được tuyên bố, một đại diện cấp cao giấu tên của quân đội Nga đã khẳng định Matxcơva sẽ tăng cường lực lượng ở hạm đội Baltic để ứng phó. Dẫu rằng vài giờ sau, tuyên bố nói trên được rút lại, nhưng người phát ngôn chính thức của Bộ Quốc phòng vẫn lấp lửng: “Tất cả biện pháp tái vũ trang và hiện đại hóa sẽ được tiến hành với các hạm đội của Nga, bao gồm hạm đội Baltic, đã được lên kế hoạch phù hợp với chương trình của các lực lượng vũ trang và là một phần trong việc tạo ra hình ảnh mới cho quân đội”.
Đầu tuần này, Thủ tướng Nga Vladimir Putin cũng đã chủ trì một cuộc gặp đặc biệt tại Voronezh, miền nam nước Nga, để xem xét tiến trình sử dụng các vũ khí hiện đại trong quân đội Nga. Trong cuộc họp, ông Putin đã khẳng định hệ thống thông tin liên lạc hiện giờ của quân đội Nga cần được hiện đại hóa khẩn cấp.
(Theo TTO)
Các tin khác
Ngày 22/1, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert Gates nói rằng, ông đang mong muốn xây dựng các cầu nối với thế hệ tới của các nhà lãnh đạo quân sự Pakistan.

Ngày 21/1, Sudan thông báo quyết định trục xuất 26 tổ chức nước ngoài đang hoạt động nhân đạo tại khu vực Darfur (miền Tây) do vi phạm chức năng nhiệm vụ.
Trong 2 ngày 21 và 22-1, Trợ lý Tổng thống Nga phụ trách các vấn đề quốc tế ông Sergey Prikhodko và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, Đại tướng Nikolai Makarov thảo luận cùng Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ James Johns và Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Đô đốc Michael Mullen về vấn đề hoàn chỉnh văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I) đã hết hạn ngày 5-12-2009.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) mới đây đã đưa ra lời cảnh báo về khả năng bùng phát dịch cúm A/H1N1 lần thứ 3 trên thế giới.