Bin Laden nhận trách nhiệm vụ đánh bom máy bay Mỹ
- Cập nhật: Thứ hai, 25/1/2010 | 8:28:36 AM
Trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden đã lên tiếng nhận trách nhiệm về vụ đánh bom bất thành một máy bay Mỹ trong dịp Giáng sinh 2009.
![]() |
Trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden trong một lần xuất hiện qua băng ghi hình trên kênh truyền hình Arập Al-Jazeera.
|
Trong một đoạn băng ghi âm được kênh truyền hình Arập Al-Jazeera phát ngày 24/1, bin Laden đã lần đầu tiên nhận trách nhiệm về vụ đánh bom không thành nhưng làm cả thế giới chấn động cuối năm 2009 vừa qua.
"Vụ đánh bom máy bay do người hùng Umar Farouk Abdulmutallab thực hiện là nhằm nhấn mạnh các thông điệp trước đó của những người anh hùng trong vụ khủng bố ngày 11/9/2001”, bin Laden tuyên bố.
Như vậy là đúng với những gì Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc trước đó, rằng một chi nhánh của al-Qaeda đã âm mưu nổ bom trên máy bay Mỹ vào đúng ngày Giáng sinh vừa qua.
Theo ông Obama, chính al-Qaeda đã trang bị vũ khí và huấn luyện nghi phạm khủng bố là người
Abdulmutallab, hiện tại bị giam giữ tại Mỹ, bị cáo buộc cố gắng làm nổ máy bay với gần 300 người lúc máy bay chuẩn bị hạ cánh. Vụ việc xảy ra ngày 25/12 đã khiến ngành hàng không khắp thế giới xem xét lại các biện pháp an ninh.
Trong đoạn băng, bin Laden cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với
“Thông điệp này có nghĩa là Mỹ đừng mơ về an ninh cho đến khi có an ninh thực sự ở
Trùm khủng bố quốc tế Osama bin Laden cũng đe doạ những vụ khủng bố nhằm vào Mỹ vì thế sẽ vẫn còn tiếp tục được thực hiện trong tương lai.
“Chúng ta sẽ tiếp tục tiến hành những cuộc tấn công bất ngờ nhằm vào người Mỹ chừng nào Mỹ còn tiếp tục ủng hộ
(Theo VietNamNet)
Các tin khác

Hàng chục nghìn người Venezuela đổ ra đường phố thủ đô Caracas biểu tình, buộc tội Tổng thống Hugo Chavez làm cuộc sống người dân trở nên khó khăn hơn. Nhưng một lực lượng tương tự cũng biểu tình ủng hộ ông.

Sáng 24/1, giao tranh đã bùng nổ giữa quân đội Thái Lan và các binh sĩ Campuchia ở khu vực biên giới tranh chấp, làm 2 binh sĩ Thái Lan bị thương. Tuy nhiên, quan chức quân sự hai nước sau đó đã đồng ý cùng tìm biện pháp giảm căng thẳng.

Ngày 23-1, Liên hợp quốc cho biết Chính phủ Haiti đã kết thúc giai đoạn tìm kiếm và giải cứu nạn nhân của trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 12-1 để chuyển trọng tâm sang cứu giúp những người bị mất nhà cửa.
Ngày 22-1, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói ông “không hiểu” và yêu cầu một lời giải thích từ phía Mỹ về kế hoạch đặt tên lửa đất đối không Patriot trên đất Ba Lan, gần Kaliningrad - vùng lãnh thổ của Nga.