Phương Tây thảo luận trừng phạt Iran
- Cập nhật: Thứ năm, 4/2/2010 | 2:12:29 PM
Các quan chức ngoại giao phương Tây đang thảo luận các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran, dù chính quyền Tehran vừa tuyên bố sẵn sàng chuyển uranium ra nước ngoài.
Trong nhà máy hạt nhân Bushehr ở Iran - Ảnh: Getty Images
|
Hãng tin BBC cho biết các biện pháp trừng phạt bao gồm việc mở rộng lệnh cấm bay đối với nhiều quan chức Iran, và đóng băng tài sản các cá nhân có liên quan đến chương trình hạt nhân của Tehran.
Ngoài ra, dự thảo do Mỹ đề xuất cũng đề cập đến việc hạn chế hoạt động của các ngân hàng Iran. Các cá nhân bị nhắm đến là những lãnh đạo cấp cao trong lực lượng Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), tổ chức quản lý chương trình nguyên tử và vũ khí chiến lược nước này.
BBC dẫn lời một số nhà quan sát nhận định đây mới chỉ là những bước thảo luận ban đầu, bởi Mỹ và phương Tây còn phải thuyết phục Nga, nước đang ngập ngừng trong việc trừng phạt Iran, và Trung Quốc, vốn công khai phản đối. Tuyên bố mới đây của chính quyền Tehran cũng sẽ khiến phương Tây khó áp dụng các biện pháp cứng rắn.
Trước đó, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad bất ngờ tuyên bố Tehran sẵn sàng chuyển uranium ra nước ngoài để làm giàu theo đề xuất của Cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).
Tuy nhiên, AP cho biết các quan chức phương Tây nghi ngờ tuyên bố này, được đưa ra đúng vào thời điểm phương Tây bắt đầu thảo luận việc trừng phạt Iran, chỉ là động thái câu giờ của Tehran. Ngoại trưởng Pháp Bernard Kouchner tuyên bố ông cảm thấy “bối rối”, còn quan chức các nước Mỹ, Anh, Đức cũng tỏ thái độ nghi ngờ.
(Theo TTO)
Các tin khác
Tình báo Mỹ khẳng định mạng lưới khủng bố al-Qaeda sẽ thực hiện một cuộc tấn công vào nước này trong vòng 3 - 6 tháng tới.
Hãng máy bay Mỹ Sikorsky tuyên bố sẽ sản xuất phiên bản trực thăng Black Hawk (Diều hâu đen) không người lái.
Cha đẻ Thủ tướng Thái Abhisit Vejjajiva đã chi khoảng 300.000 baht/ tháng (tương đương 17.250.000 VND) tiền riêng để bảo vệ con trai và gia đình khỏi các cuộc tấn công.
Các nhà địa chất học dự báo Haiti có thể sớm hứng chịu thêm một trận động đất mạnh sau trận động đất ngày 12-1 vừa qua làm 200.000 người thiệt mạng và khiến thủ đô Port-au-Prince chỉ còn là đống đổ nát.