Tổng thống Mỹ cam kết giảm số lượng vũ khí hạt nhân
- Cập nhật: Chủ nhật, 7/3/2010 | 9:30:44 AM
Tổng thống Mỹ Barắc Ôbama vừa cam kết giảm bớt cả số lượng lẫn vai trò của vũ khí hạt nhân.
Trong một tuyên bố tại Oasinhtơn nhân dịp kỷ niệm 40 năm Ngày Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) có hiệu lực, Tổng thống Ôbama khẳng định, bản đánh giá chính sách hạt nhân sắp công bố của Mỹ "sẽ không còn tư duy chiến tranh lạnh lỗi thời, đồng thời giảm bớt số lượng và vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia của Mỹ, trong khi vẫn duy trì một sự răn đe hạt nhân an toàn, chắc chắn và hiệu quả". Mỹ - quốc gia duy nhất từng sử dụng vũ khí hạt nhân trong chiến tranh hiện có khoảng 2.200 đầu đạn hạt nhân đã sẵn sàng để sử dụng và khoảng 2.500 đầu đạn hạt nhân chưa được hoạt hóa.
* Ba chiếc máy soi toàn thân để kiểm tra an ninh đầu tiên của Mỹ sẽ đi vào hoạt động tại sân bay quốc tế Lôgan ở thành phố Bôxtơn, bang Maxachuxét, ngày 8-3 tới. Mỗi máy soi toàn thân trị giá 170.000 USD, do Công ty OSI Systems Inc sản xuất. Chúng có khả năng quét xuyên qua quần áo của hành khách để phát hiện các vật thể mà họ giấu trong người.
(Theo HNMO)
Các tin khác
Theo báo chí, Thủ tướng Yulia Tymoshenko đã từ chức vào ngày 3-3 - ngày quốc hội Ukraine bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ do bà đứng đầu. Tạm thời giữ vị trí của bà là phó thủ tướng thứ nhất Oleksandr Turchynov.
Một vụ đọ súng đã xảy ra tối qua 4-3 (sáng nay giờ VN) tại ga tàu điện ngầm đến trụ sở Bộ Quốc phòng Mỹ ở Washington làm ít nhất ba người bị thương, trong đó có hai cảnh sát và nghi can.
Quân đội Pakistan cho biết họ đang giành chiến thắng trước Taliban và al-Qaeda tại khu vực then chốt ở vùng giáp biên với Afghanistan.
Quan chức Campuchia hôm nay (4/3) tuyên bố, việc thử nghiệm dàn phóng tên lửa BM-21 đầu tiên đã thành công.