Thái Lan: Phe áo đỏ bắt đầu biểu tình

  • Cập nhật: Thứ bảy, 13/3/2010 | 8:33:07 AM

Theo Bangkok Post, ngày 12-3, Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã tiến hành biểu tình tại thủ đô Bangkok. Đã có khoảng 4.000 người thuộc phe áo đỏ có mặt ở thủ đô Bangkok. Khoảng 30.000 người khác đang dần đổ về từ các khu vực nông thôn phía Bắc nước này.

Theo lực lượng an ninh Chính phủ Thái Lan, ngày đầu tiên của “cuộc biểu tình triệu dân” này sẽ diễn ra trong không khí không quá căng thẳng. Nhưng đến ngày 13 và ngày 14-3, tình hình sẽ nghiêm trọng hơn nhiều khi lực lượng áo đỏ từ 19 tỉnh sẽ có mặt ở thủ đô Bangkok nhằm yêu cầu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva từ chức, giải tán chính phủ và tổ chức bầu cử sớm. 

Trước đó, Quốc hội Thái Lan đã cho áp dụng Luật An ninh nội địa từ ngày 11 đến 23-3 tại thủ đô Bangkok và tỉnh Nonthaburi (giáp Bangkok) để bảo đảm an ninh cho khu vực nóng này.

Chính quyền địa phương ước đoán sẽ có khoảng 70.000 đến 100.000 người tập trung ở thời điểm căng thẳng nhất của đợt biểu tình này. Tại thủ đô Bangkok, phe áo đỏ đã bắt đầu những đợt biểu tình cùng lúc ở những khu vực được chỉ định theo kế hoạch. Dòng người sẽ đổ về khu vực Sanam Luang (bãi cỏ Hoàng Gia) rồi di chuyển đến quảng trường Royal Plaza.

Khoảng 5.000 xe gắn máy được sử dụng trong đợt biểu tình lần này ở thủ đô Bangkok.

Phó Thủ tướng Suthep Thaugsuban, người chịu trách nhiệm điều phối lực lượng an ninh tại khu vực trung tâm cho biết tất cả cảnh sát, binh lính đã sẵn sàng đối phó với cuộc biểu tình của phe áo đỏ. Nhiều trạm kiểm soát đã được dựng lên để ngăn chặn người biểu tình mang vũ khí. Ông Suthep Thaugsuban cũng cho biết rằng Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Hội đồng An ninh Quốc gia của Thái Lan đã thành lập ủy ban kiểm soát hệ thống đài phát thanh và truyền hình trên cả nước để ngăn chặn việc kích động biểu tình thông qua các phương tiện này.

Trong khi đó, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva cho biết ông có thể sẽ từ chức hoặc giải tán Hạ viện nếu những việc này được bảo đảm chắc chắn là lựa chọn tốt hơn cho đất nước Thái Lan. Còn nếu chỉ vì áp lực của UDD, ông sẽ không thay đổi ý chí chính trị của mình.

(Theo SGGP)

Các tin khác
Thủ tướng Nuri al-Maliki và cựu Thủ tướng Iyad Allawi.

Sau 5 ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Iraq, kết quả ban đầu được công bố cho thấy có nhiều khác biệt ở các khu vực khác nhau.

Nhóm cố vấn bom mìn MAG.

Sáng 12-3, thông tin từ Nhóm cố vấn bom mìn MAG (một tổ chức phi chính phủ đã và đang triển khai hoạt động rà phá bom mìn tại nhiều quốc gia trên thế giới) cho biết, hơn 216.000 USD là số tiền mà những người tham gia sự kiện đạp xe gây quỹ từ thiện mang tên “Hành trình Việt Nam-Campuchia 2010” trao tặng cho hoạt động rà phá bom mìn.

Đợt dư chấn hôm 11/3 diễn ra chỉ ít phút trước khi Tân tổng thống Chile Sebastian Pinera làm lễ nhậm chức.

Người biểu tình xô xát với cảnh sát tại Athens ngày 11-3.

Các đường phố tại Athens trở nên hỗn loạn trong ngày 11-3 sau khi đám đông người biểu tình phản đối các chính sách thắt chặt chi tiêu của Chính phủ Hy Lạp nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng nợ đã đụng độ với lực lượng an ninh.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục