Afghanistan: Đánh bom liều chết liên tiếp, 30 người chết
- Cập nhật: Chủ nhật, 14/3/2010 | 9:52:20 AM
Ít nhất 30 người đã bị giết hại và 46 người bị thương trong 4 vụ đánh bom liều chết nhằm vào nhà tù, quan chức và cảnh sát ở thành phố Kandahar, miền nam Afghanistan.
Hiện trường một vụ đánh bom ở Kandahar hồi tháng 2.2010.
|
Vụ nổ đầu tiên xảy ra vào 20h (tối ngày 13/3, giờ địa phương) và đây là vụ tấn công bằng bom xe lớn nhất nhằm vào nhà tù chính của thành phố.
Sau đó, Taliban đã lên tiếng nhận trách nhiệm các vụ đánh bom, cho biết chúng là “thông điệp” gửi tới lực lượng NATO.
Trước đó, Mỹ đã ám chỉ thành phố Kandahar là nơi tiếp theo họ tiến hành cuộc truy quét Taliban. Đây là một trong những thành phố lớn nhất Afghanistan và là “ngôi nhà tinh thân” của Taliban.
Vụ thứ hai xảy ra khi một chiếc xe máy đậu gần nhà của người đứng đầu Hội đồng tỉnh Kandahar, ông Ahmad Wali Karzai, anh em cùng cha khác mẹ của Tổng thống Hamid Karzai. Vụ thứ ba do một kẻ đánh bom liều chết đi trên xe đạp thực hiện và mục tiêu là một chiếc xe cảnh sát.
Vụ thứ tư xảy ra ở trụ sở cảnh sát Kandahar, khiến 4 cảnh sát thiệt mạng. Một đám cưới đang tổ chức gần đó và nhiều khách tham dự được cho là nằm trong số những người bị chết và bị thương.
Tháng 6/2008, một kẻ đánh bom liều chết đã cho nổ tung các cổng của nhà tù Kandahar và một điểm kiểm soát gấn đó, giải thoát cho hàng trăm tù nhân, mà nhiều tù nhân là phiến quân.
Tuy nhiên Ahmed Wali Karzai cho hay, lần này các bức tường của nhà tù không bị sứt mẻ. Song các tòa nhà gần đó bị hư hại nặng.
Người đứng đầu bệnh viện chính của thành phố cho biết cả dân thường và cảnh sát nằm trong số người chết trong các vụ tấn công.
Các vụ tấn công xảy ra khi các lực lượng NATO và Afghanistan vẫn tiếp tục cuộc truy quét lớn nhằm vào chiến binh Taliban ở tỉnh Helmand lân cận. Mấy tuần gần đây, tư lệnh lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Tướng Stanley McChrystal, ám chỉ rằng Kandahar có thể là địa điểm truy quét tiếp theo của họ.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác
Theo Bangkok Post, ngày 12-3, Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã tiến hành biểu tình tại thủ đô Bangkok. Đã có khoảng 4.000 người thuộc phe áo đỏ có mặt ở thủ đô Bangkok. Khoảng 30.000 người khác đang dần đổ về từ các khu vực nông thôn phía Bắc nước này.
Sau 5 ngày diễn ra cuộc tổng tuyển cử ở Iraq, kết quả ban đầu được công bố cho thấy có nhiều khác biệt ở các khu vực khác nhau.
Sáng 12-3, thông tin từ Nhóm cố vấn bom mìn MAG (một tổ chức phi chính phủ đã và đang triển khai hoạt động rà phá bom mìn tại nhiều quốc gia trên thế giới) cho biết, hơn 216.000 USD là số tiền mà những người tham gia sự kiện đạp xe gây quỹ từ thiện mang tên “Hành trình Việt Nam-Campuchia 2010” trao tặng cho hoạt động rà phá bom mìn.
Đợt dư chấn hôm 11/3 diễn ra chỉ ít phút trước khi Tân tổng thống Chile Sebastian Pinera làm lễ nhậm chức.