Bangkok: Ngày biểu tình thứ 3 của Áo đỏ
- Cập nhật: Thứ tư, 17/3/2010 | 8:04:00 AM
Kế hoạch “tưới máu” ở toà nhà Chính phủ của ban lãnh đạo UDD đang vấp phải sự phản đối của nhiều giới tại Thái Lan. Tổng cộng đã có 37 quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành cảnh báo công dân khi tới Thái Lan.
<< Thái Lan: Phe “Áo đỏ” bắt đầu thu thập 1 triệu cc máu Ngày biểu tình thứ 3 của những người Áo đỏ UDD bắt đầu bằng một vụ nổ. Rạng sáng 16/3, một quả đạn M79 đã phát nổ trên nóc một ngôi nhà ở ngõ 23 đường Lat Phrao - thủ đô Bangkok, làm sụp 1 phần mái và hỏng tường. Đáng chú ý, ngôi nhà này chỉ cách nhà riêng của ông Akkarathorn Chularat, Chánh án toà Hành chính Tối cao Thái Lan 200m. Theo cảnh sát Đô thành Bangkok, có thể viên đạn được bắn ra từ khẩu M79 đặt cách ngôi nhà khoảng 150m. An ninh đã được tăng cường tối đa quanh nhà riêng Chánh án Akkarathorn. Đây là vụ bắn M79 thứ hai tại Bangkok từ khi những người Áo đỏ tổ chức đại biểu tình. Vụ thứ nhất xảy ra vào lúc 13h30’ ngày 15/3. Những kẻ lạ mặt bắn 6 quả đạn M79 vào khuôn viên trụ sở Trung đoàn bộ binh số 1 đóng trên đường Vibhavadi Rangsit. 4 trong 6 quả phát nổ làm 2 lính bảo vệ bị thương. Cũng trong sáng 16/3, những người biểu tình Áo đỏ bắt đầu tiến hành nghi lễ lấy máu, mà theo kế hoạch, sẽ được “tưới” trước toà nhà Chính phủ, trụ sở đảng Dân chủ cầm quyền và nhà riêng Thủ tướng Abhisit. Tham gia lễ hiến máu có hàng chục nghìn người biểu tình đang có mặt tại khu vực cầu Phan Fah - đại lộ Ratjadamnoen, ban lãnh đạo UDD và 60 Hạ nghị sỹ đảng đối lập Vì Nước Thái thân Thaksin.
Mục tiêu của UDD là lấy được 1 triệu cm3 khối máu từ 100.000 người biểu tình. Tuy nhiên, theo Đài truyền hình quốc gia Thái Lan, số người đang có mặt tại khu vực cầu Phan Fah - đại lộ Ratjadamnoen chỉ còn khoảng hơn 20.000 người. Nhật báo Dân tộc cho biết: Ngay sau khi ban lãnh đạo UDD khởi động chiến dịch hiến máu, rất nhiều người biểu tình Áo đỏ đã trở về địa phương ngay trong đêm qua.
Ông Veera Musikapong, lãnh đạo chủ chốt của UDD cho biết: Chiều tối 16/3, số máu trên sẽ được “tưới” vào các cổng ra vào toà nhà Chính phủ, phản đối Thủ tướng Abhisit từ chối yêu sách của UDD đòi giải tán Hạ viện.
Kế hoạch “đổ máu người” ở toà nhà Chính phủ của ban lãnh đạo UDD đang vấp phải sự phản đối của nhiều giới tại Thái Lan. Hầu hết đều cho rằng, việc làm này là mất vệ sinh, vô nghĩa và không phải đấu tranh hoà bình.
Tiến sĩ Samphan Komrit, Tổng thư ký Hiệp hội Y dược Thái Lan, khẳng định: Ban lãnh đạo UDD không thể huy động được 500 nhân viên y tế trong ngày 16/3 như đã tuyên bố. Nếu dùng những người chưa qua đào tạo lấy máu, nguy cơ chết người rất cao.
Hội đồng Y tá và Sản khoa Thái Lan thì đe doạ, sẽ trừng phạt các y tá tham gia lấy máu người biểu tình. Theo Giáo sư Vijjt Sriruphan, Chủ tịch Hội đồng, việc lấy máu bệnh nhân chỉ tiến hành với mục đích nghiên cứu hoặc y tế, không phải để đổ đi. Đó có thể coi là hành vi vi phạm y đức, phải bị phạt.
Tình hình an ninh bất ổn đã khiến cuộc họp khẩn của 2 viện Thái Lan phải huỷ bỏ. 8h sáng 16/3, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan Chai Chidchob tuyên bố hoãn cuộc họp do chỉ có 80 nghị sỹ có mặt (trong tổng số 625 nghị sỹ).
Cuộc họp khẩn của 2 viện Thái Lan gồm Hạ viện và Thượng viện do Chủ tịch Chai Chidchob triệu tập, dự kiến thảo luận sửa đổi Điều 190 Hiến pháp 2007 về ký kết điều ước quốc tế. Việc triệu tập họp đã gặp sự phản đối quyết liệt của nhiều nghị sỹ, đặc biệt là nhóm hạ nghị sỹ các đảng trong liên minh cầm quyền tại Thái Lan. Các nghị sỹ cho rằng, cuộc họp diễn ra tại Quốc hội, khu vực đang diễn ra biểu tình Áo đỏ, là rất nguy hiểm.
Trước diễn biến tình hình phức tạp, Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đã có gửi công hàm đến các cơ quan hữu quan của Việt Nam, chủ động liên hệ với Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan, các công ty du lịch lữ hành Thái Lan gửi khuyến cáo, không đưa khách du lịch Việt Nam tới những địa điểm nhạy cảm, dễ có biểu tình; yêu cầu cơ quan chức năng Thái Lan bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản công dân Việt Nam đi du lịch cũng như đang công tác tại Thái Lan. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan cũng cung cấp số điện thoại nóng để liên lạc khi cần thiết: 0818144403
Ngày 15/3, Trung Quốc, Hongkong, Malaysia tăng mức cảnh báo công dân, khuyên mọi người không đến Thái Lan thời gian này.
(Theo VOV)
Các tin khác
Gói kích thích khổng lồ 4.000 tỷ nhân dân tệ đưa ra năm 2008 có thể là con dao 2 lưỡi đẩy Trung Quốc rơi vào cuộc khủng hoảng lần thứ hai, thậm chí trở thành một Hy Lạp thứ hai.
Tờ The Times of India đưa tin, tên lửa đánh chặn AAD tự chế của Ấn Độ đã không thể rời bệ phóng trong lần thử nghiệm ngày 15/3 do vấn đề kỹ thuật.
“Áo đỏ” đã tuyên bố bước tiếp theo của chiến dịch biểu tình - đó là “vấy máu”, trong khi chính phủ lệnh cho lực lượng an ninh đặt trong tình trạng báo động hoàn toàn sau vụ phóng lựu đạn vào Trung đoàn Bộ binh số 1 ở Bangkok, làm 2 người bị thương.
Hải quân Nga sẽ chính thức hạ thủy tàu ngầm nguyên tử hiện đại nhất “Severodvinsk” vào ngày 7/5 tới nhân kỷ niệm 65 năm ngày Chiến thắng.