Đàm phán giữa Chính phủ Thái Lan và phe “áo đỏ” thất bại
- Cập nhật: Thứ hai, 29/3/2010 | 8:01:58 AM
Theo các hãng tin nước ngoài, sau gần 3 giờ đồng hồ đàm phán căng thẳng, đầu giờ tối 28-3 cuộc đàm phán trực tiếp đầu tiên giữa Thủ tướng Thái Lan Abịxịt Vâygiagiva với ba thủ lĩnh phe "áo đỏ" đã kết thúc mà không đạt được bất kỳ thỏa thuận nào... ngoài việc hai bên nhất trí sẽ gặp lại nhau vào hồi 18 giờ ngày 29-3 khi Thủ tướng Abịxịt trở về Băng Cốc sau chuyến thăm Brunây.
Những người “áo đỏ” biểu tình chống Chính phủ ở Băng Cốc ngày 28-3.
|
Đài truyền hình quốc gia Thái Lan đưa tin, trong cuộc đàm phán bắt đầu hồi 16 giờ 30 phút chiều 28-3 tại Viện Vua Pragiahipóc, Trưởng đoàn thương thuyết của phe "áo đỏ", một thủ lĩnh của Mặt trận thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), ông Viara Mixicapông, vẫn nhất quyết đòi Thủ tướng Abịxịt phải giải tán Hạ viện để tiến hành một cuộc tổng tuyển cử mới, tuy nhiên ông Abịxịt tiếp tục bác bỏ yêu sách này, cho rằng một cuộc bầu cử ngay lập tức sẽ không góp phần giải quyết được cuộc khủng hoảng chính trị đã làm rối loạn Thái Lan kể từ năm 2005.
Vòng đàm phán diễn ra trong lúc 5.000 người biểu tình "áo đỏ" rời Trung đoàn bộ binh số 11 trở về cầu Phan Fa, địa điểm tập kết chính gần trung tâm chính trị tại thủ đô Băng Cốc và tại đây, ước tính cũng có khoảng 20.000 người đang biểu tình.
Đàm phán với phe "áo đỏ" được xem như biện pháp nhằm xây dựng hòa bình và giảm thiểu bạo lực của Thủ tướng Abịxịt, trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tấn công nhỏ lẻ vào các cơ quan chính phủ và lực lượng quân sự kể từ ngày 12-3 khi phe "áo đỏ" tiến hành các cuộc biểu tình chống chính phủ.
(Theo HNMO)
Các tin khác
“Áo đỏ” hôm nay (27/3) sẽ chỉ tụ họp biểu tình quanh “diễn đàn” chính của lực lượng này tại cầu Phan Fan và hoãn kế hoạch trước đó tiến hành một cuộc biểu tình lớn quanh thủ đô.
Ngày 26/3 đồng euro trên thị trường thế giới đã tăng nhẹ so với đồng đô la Mỹ sau khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua kế hoạch cứu trợ chưa từng có để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ ở Hy Lạp, trong đó có sự tham gia của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF).
Hải quân Nga sẽ giúp Việt Nam xây dựng một căn cứ tàu ngầm. Thông tin này đã được Bộ trưởng Quốc phòng Nga Anatoly Serdyukov xác nhận ngày 25/3.
Thủ lĩnh mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, Osama bin Laden (ảnh) ngày 25-3 đã ra lời cảnh báo cho biết, sẽ giết nhiều con tin nếu Mỹ hành quyết chủ mưu vụ khủng bố 11-9-2001 là Khaled Sheikh Mohammed.