Quốc tế hỗ trợ 9,9 tỷ USD tái thiết Haiti
- Cập nhật: Thứ sáu, 2/4/2010 | 8:02:35 AM
Theo AFP, ngày 31-3, 138 quốc gia cùng nhiều tổ chức quốc tế như Ngân hàng Thế giới (WB), Quỹ Tiền tệ thế giới (IMF), các tổ chức phi chính phủ… đã tham dự hội nghị các nhà tài trợ Haiti ở trụ sở LHQ.
Nhân viên tình nguyện đang hỗ trợ trẻ em Haiti tại một trại tập trung ở thủ đô Port-au-Prince.
|
Tại đây, các nước thành viên LHQ và các tổ chức quốc tế đã cam kết tài trợ 9,9 tỷ USD cho Haiti trong hơn 3 năm tới. Riêng giai đoạn 2010-2011, số tiền cứu trợ sẽ là 5,3 tỷ USD.
Trong hội nghị này, LHQ cho biết cần sớm hỗ trợ 9.000 người dân sống quanh khu vực thủ đô Port-au-Prince di chuyển đến nơi an toàn khi mùa mưa sắp tới. Theo đánh giá của Cơ quan phối hợp nhân đạo LHQ (OCHA), trận động đất ngày 12-1-2010 đã gây thiệt hại 7 tỷ USD, làm chết hơn 200.000 người và đẩy 1/3 trong tổng số 9 triệu dân Haiti vào tình cảnh phải được cứu trợ khẩn cấp. Các quan chức ước tính Haiti cần 11,5 tỷ USD để tái thiết đất nước trong vòng 10 năm.
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho biết, bên lề hội nghị này, Cuba và Mỹ cũng đã có buổi họp hiếm hoi với nội dung chủ yếu tập trung vào nỗ lực tái thiết Haiti. Ngay sau khi trận động đất xảy ra, Chính phủ Cuba đã cho phép các máy bay của Mỹ chuyên chở các nạn nhân bị thương từ Haiti bay qua không phận của Cuba nhằm rút ngắn thời gian.
(Theo SGGP)
Các tin khác
Theo hãng tin Yonhap, đảng Dân chủ, đảng đối lập lớn nhất tại Hàn Quốc, ngày 1-4, đã yêu cầu chính phủ nước này cách chức Bộ trưởng Quốc phòng và tư lệnh hải quân sau vụ tàu hải quân nước này chìm.
Thủ lĩnh của một nhóm gồm các tay súng nổi dậy Hồi giáo ở vùng bắc Caucasus thuộc Nga hôm 31.3 đã tuyên bố rằng nhóm của y đã đứng đằng sau hai vụ đánh bom liều chết nhằm vào hệ thống tàu điện ngầm ở Moscow (Nga) vào hôm 29.3, làm 39 người chết.
Hôm nay 1-4, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) tiết lộ Trung Quốc đã đồng ý đàm phán "nghiêm túc" với các cường quốc phương Tây về một nghị quyết mới với các biện pháp trừng phạt Iran sau nhiều tháng từ chối.
Trong cuộc họp của “Ban tác chiến" ngày 31/3, các đảng trong liên minh cầm quyền Thái Lan đã ủng hộ đề xuất giải tán Hạ viện trong vòng 9 tháng tới do chính phủ của Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đưa ra.