Thái Lan lo sợ bất ổn

  • Cập nhật: Thứ hai, 20/9/2010 | 7:42:01 AM

Bầu không khí chính trị ở Thái Lan lại nóng lên vào thời điểm nhạy cảm ngày 19-9. Phe áo đỏ thuộc Mặt trận Thống nhất dân chủ chống độc tài (UDD) đã tuần hành từ Bangkok đến Chiang Mai để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 4 năm ngày xảy ra cuộc đảo chính lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Đoàn tuần hành có 50 xe hơi mang theo các biểu ngữ đòi trả tự do cho tất cả các thành viên UDD đang bị giam giữ tại các nhà tù trên cả nước.

Người biểu tình áo đỏ tụ tập tại trung tâm Bangkok.
Người biểu tình áo đỏ tụ tập tại trung tâm Bangkok.

Trong lúc này, hầu hết các siêu thị, cửa hiệu, nhà hàng, khách sạn và các trường học gần giao lộ Ratchaprasong ở trung tâm Bangkok đã tăng cường an ninh nhằm đối phó với các sự cố ngoài ý muốn có thể xảy ra trong ngày 19-9. Tất cả các cơ sở kinh doanh đều nâng mức báo động và thành lập một nhóm bảo vệ đặc biệt để tuần tra khu vực.

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) thông báo đã thành lập nhóm quản lý khủng hoảng để nắm tình hình và cập nhật thông tin cho các cơ quan du lịch nước ngoài. Các trường học tại khu vực trên cho biết sẽ thông báo qua e-mail cho học sinh trong trường hợp xảy ra biến cố hoặc biểu tình kéo dài sau ngày 19-9.

Trong khi đó, người đứng đầu Cơ quan Điện lực Thái Lan cho biết cơ quan này đã đặt 28 nhà máy điện và tất cả các hệ thống truyền tải điện quốc gia trên toàn quốc trong tình trạng báo động cao nhất nhằm phòng ngừa khả năng trở thành mục tiêu tấn công.

Tờ Bangkok Post số ra cùng ngày có bài viết nhận định chính trường Thái Lan trong thời gian qua đã xuất hiện đặc điểm mới đó là nền chính trị ngày càng đa cực hóa. Người dân Thái Lan đã tiếp nhận những tin đưa dồn dập về các cuộc biểu tình và các biện pháp an ninh, chống biểu tình của chính phủ một cách khác nhau, tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người.

Một bộ phận người dân hoan nghênh những người biểu tình áo đỏ vì cho rằng phe áo đỏ có lý do để gợi cho dân chúng nhớ lại những gì đã xảy ra cách đây 4 năm, vốn được coi là cội rễ của nhiều vấn đề hiện nay ở Thái Lan.

Một bộ phận khác cho rằng với các hoạt động biểu tình, mít tinh trong ngày 19-9, các lực lượng chống chính phủ dường như muốn củng cố lại lực lượng và thúc đẩy chương trình hành động của họ. Với bộ phận này, điều mà họ khắc sâu trong tâm khảm là hình ảnh bạo loạn và các tòa nhà cao tầng bị đốt cháy tại Bangkok trong ngày 19-5, khi quân đội Thái Lan trấn áp cuộc biểu tình.

Một số đông dân chúng, gồm những người đã quá mệt mỏi với các cuộc biểu tình liên miên trong mấy năm qua thì mong mỏi hòa bình và ổn định trở lại. 

(Theo SGGP)

Các tin khác

Đêm 18/9, hàng nghìn người biểu tình phe “áo đỏ” đã ồ ạt đổ về quảng trường Three King để tổ chức tuần hành hòa bình nhân dịp kỷ niệm 4 năm ngày đảo chính quân sự lật đổ cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra.

Các cháu Việt kiều tại Thụy Sỹ vui Tết Trung thu.

Ngày 18/9, Hội người Việt Nam tại Thụy Sỹ đã tổ chức Hội vui Tết Trung thu và tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại thủ đô Bern, Thụy Sĩ.

Tổng thống Nga (trái) bên chiếc xe màu trắng và người đồng nhiệm Ukraina Viktor Yanukovych.

Tổng thống Nga Dmitry Medvedev ngồi sau tay lái của chiếc xe cổ và dẫn đầu đoàn đua vượt biên giới Nga - Ukraina.

Tàu, thuyền neo đậu tại cảng Đài Loan (Trung Quốc) để tránh bão Fanapi.

Ngày 18-9, bão Karl đã đổ bộ vào bờ biển vùng vịnh thuộc miền Trung Mexico, với tốc độ 115 km/giờ kèm theo mưa lớn đã gây lở đất làm một phụ nữ và một trẻ em thiệt mạng tại bang Puela. Bão quật đổ nhiều cột điện và cây cối khi tràn qua thành phố Veracuz.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục