Iraq: Hơn 600 cổ vật trong văn phòng thủ tướng
- Cập nhật: Thứ tư, 22/9/2010 | 7:51:34 AM
Hơn 600 cổ vật vừa được đưa về Viện Bảo tàng quốc gia Iraq sau khi người ta tìm thấy nó được giấu ở văn phòng của Thủ tướng Nouri al-Maliki.
Những tạo tác hàng ngàn năm tuổi này đã bị tuồn ra khỏi Iraq trong thời gian Mỹ tiến hành cuộc chiến chiếm đóng bắt đầu từ năm 2003. Đầu năm 2009, những cổ vật này được đưa từ Mỹ trở về Iraq, nhưng sau đó lại mất tích mà không rõ nguyên nhân. Mãi đến ngày 19-9 vừa qua, người ta mới tình cờ phát hiện chúng được cất giấu trong một nhà kho tại Văn phòng Thủ tướng Iraq. Phát biểu trong một cuộc họp báo ở thủ đô Baghdad ngày 20-9, Bộ trưởng Cổ vật Iraq Qahtan al-Jubouri cho rằng việc trao trả đã không diễn ra đúng quy trình khép kín, khiến các cổ vật trên mất tích nhiều lần mà không rõ nguyên nhân. Trong số 638 cổ vật vừa tìm thấy, có nhiều món là trang sức, các bức tượng đồng, bài vị bằng đất sét… Amira Eidan, Giám đốc Viện Bảo tàng quốc gia đánh giá: “Đây là một bộ sưu tập rất có giá trị”. (Theo SGGP)
Các tin khác

Ngoại trưởng Đức Guido Westerwelle đã chính thức kết hôn với bạn trai Michael Mronz lâu năm của mình trong một buổi lễ bí mật.

Đảng Lao động Triều Tiên sẽ tổ chức đại hội đảng lớn nhất và quan trọng nhất trong 3 thập kỷ trở lại đây vào ngày 28/9 tới. Sở dĩ đây được xem là sự kiện chính trị quan trọng nhất ở CHDCND Triều Tiên là vì đại hội này sẽ bầu ra một bộ máy lãnh đạo mới.

Trong cuộc họp báo hôm 20-9, cựu đô đốc Thad Allen - người đứng đầu cơ quan chính phủ khắc phục sự cố tràn dầu tại vịnh Mexico - tuyên bố giếng dầu rò rỉ đã bị “tiêu diệt” vĩnh viễn.

Các nhà lãnh đạo từ 140 quốc gia trên toàn thế giới ngày 20/9 tập trung ở tại trụ sở chính của Liên Hợp Quốc tại New York để thảo luận về những hành động nhằm dành được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.