Malaysia chi 444 tỉ USD cho tham vọng trở thành nước phát triển
- Cập nhật: Thứ năm, 23/9/2010 | 8:12:45 AM
Malaysia vừa tuyên bố sẽ đầu tư 444 tỉ USD và tạo nên 3,3 triệu công ăn việc làm trong kế hoạch thúc đẩy kinh tế đầy tham vọng nhằm trở thành một quốc gia phát triển trong vòng 10 năm tới.
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysian Idris Jala trình bày Chương trình Cải cách Kinh tế ở thủ đô Kuala Lumpur hôm 21/9.
Malaysia có kế hoạch phát triển ngành năng lượng hạt nhân, xây dựng mạng lưới xe lửa quy mô lớn và thiết lập một khu vực buôn bán cạnh tranh với Singapore.
Malaysia sẽ đầu tư 444 tỉ USD vào 133 dự án, trong đó khu vực tư nhân tài trợ đến 92%. Kế hoạch bao gồm 12 lĩnh vực chiến lược, trong đó có dầu khí, dịch vụ tài chính, vận tải, dầu cọ, phát triển công nghệ hạt nhân, xây dựng mạng lưới đường sắt vận tốc cao, kích thích phát triển trung tâm thương mại thủ đô Kuala Lumpur…
Chương trình kinh tế trên được thảo ra với sự tham gia của các doanh nghiệp mà Nhà nước nắm cổ phần chi phối và doanh nghiệp tư nhân.
Mục tiêu của Kuala Lumpur là giúp cho nền kinh tế tăng trưởng 6% mỗi năm, tổng sản phẩm nội địa vượt 500 tỉ USD vào năm 2020, thu nhập đầu người bình quân tăng lên thành 15.000 USD, qua đó Malaysia đạt tiêu chuẩn của một quốc gia phát triển.
Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Malaysian, ông Idris Jala, người phụ trách Chương trình Cải cách Kinh tế, tuyên bố: “Malaysia không lãng phí thời gian, chúng tôi phải tiến hành một cuộc cải cách toàn bộ và triệt để”.
Từ khi lên nắm quyền vào năm 2009, Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã kêu gọi cải cách đất nước để cạnh tranh với các quốc gia châu Á khác, đặc biệt là Việt Nam và Indonesia, vốn là các nước đang thu hút được nhiều đầu tư của nước ngoài.
Các nhà phân tích thì tỏ ra thận trọng, vì Malaysia lâu nay vốn thích đề ra những chương trình đầy tham vọng mà ít khi đạt được mục tiêu.
(Theo Dân Trí)
Các tin khác

Theo hãng thông tấn Mehr của Iran, ít nhất 10 người đã thiệt mạng và 57 người bị thương trong một vụ đánh bom gần nơi diễu binh ngày 22/9 ở thị trấn Mahabad của người Kurd ở Tây Bắc Iran.

Thủ tướng Somalia, ông Omar Abdirashid Sharmarke đã tuyên bố từ chức hôm 21.9 sau một tháng “choảng nhau” kịch liệt với Tổng thống Sheikh Sharif Ahmed. Thủ tướng Sharmarke tuyên bố ngắn gọn với cánh nhà báo: “Sau khi xem xét cuộc khủng hoảng chính trị trong nội bộ chính phủ và tình hình an ninh đang tồi tệ đi ở Somalia, tôi quyết định rút khỏi cương vị thủ tướng”.
Lễ hội Trung thu đến, dù mỗi nền văn hóa có bản sắc riêng, nhưng đâu đó vẫn là những chiếc đèn lồng đủ màu sắc, tiếng trống rộn ràng, tiếng cười nói hạnh phúc của trẻ thơ, hương vị ngọt thơm của bánh, cho dù đó là ở Việt Nam, Trung Quốc, Singapore hay Hàn Quốc.

Các doanh nhân Nhật Bản ngày 21/9 bày tỏ lo ngại những căng thẳng leo thang giữa Tokyo và Bắc Kinh sau vụ va chạm tàu trên biển Hoa Đông cách đây nửa tháng có thể tác động xấu tới công việc kinh doanh của họ.